Manila International Book Fair 2026 trở lại: Một điểm kết nối quan trọng của ngành xuất bản Đông Nam Á
Manila International Book Fair 2026 trở lại: Một điểm kết nối quan trọng của ngành xuất bản Đông Nam Á
Từ ngày 9 đến 13/9/2026, Manila International Book Fair (MIBF) sẽ trở lại tại SMX Convention Center Manila, Pasay City, Philippines, tiếp tục là một trong những sự kiện sách lớn và lâu đời nhất của Philippines. Năm nay, hội chợ mang chủ đề “Get Lit: Reading in a New Light”, quy tụ độc giả, tác giả, nhà xuất bản, nhà giáo dục, nhà sách và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

MIBF được tổ chức trong 5 ngày, với hơn 100 đơn vị triển lãm, trải rộng trên hai tầng không gian của SMX Convention Center. Ban tổ chức cho biết hội chợ thường thu hút hơn 120.000 lượt khách mỗi năm, cho thấy quy mô đáng kể của sự kiện trong đời sống xuất bản Philippines.

 

Không chỉ là nơi mua sách

 

Điểm đáng chú ý của MIBF 2026 là chương trình không dừng lại ở hoạt động trưng bày và bán sách. Lịch sự kiện chính thức bao gồm book launch, ký tặng tác giả, hội thảo, workshop, storytelling, diễn đàn chuyên ngành, giải thưởng và các hoạt động dành cho cộng đồng đọc. Tổng cộng có hơn 49 sự kiện và hoạt động đặc biệt được công bố trong chương trình năm nay.

Ngay ngày khai mạc 9/9, MIBF sẽ có lễ cắt băng khai mạc, các seminar/workshop và Gintong Aklat Awards, giải thưởng do Book Development Association of the Philippines tổ chức.

Một chủ đề đặc biệt đáng chú ý là AI và thư viện. Ngày 10/9 sẽ diễn ra phiên “Focus AI: Filipiniana Open Collections for Users and Scholars in the Age of AI”, cho thấy những vấn đề về AI, dữ liệu và khả năng tiếp cận tri thức đang bắt đầu trở thành một phần của chương trình các hội sách lớn trong khu vực.

 

Từ Wattpad đến truyện tranh và sách thiếu nhi

 

MIBF 2026 cũng phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của thị trường sách Philippines.

Chương trình có PH Wattpad Live: Stories Unfiltered, các hoạt động về truyện tranh như “Masaya Magbasa ng Komiks!”, hội thảo về comics và sáng tạo, cùng nhiều chương trình storytelling dành cho trẻ em.

Đáng chú ý, ngày cuối cùng của hội chợ sẽ có phiên thảo luận “Adapting Filipino Books Across Mediums” – bàn về việc chuyển thể sách Philippines sang các hình thức truyền thông khác. Đây là một dấu hiệu thú vị cho thấy câu chuyện book-to-screen và khai thác IP từ sách đang ngày càng được quan tâm tại các thị trường Đông Nam Á.

 

Một điểm kết nối quan trọng của ngành xuất bản Đông Nam Á

 

Với lịch sử hơn 40 năm, MIBF tự giới thiệu là hội sách lớn và lâu đời nhất Philippines. Sự kiện quy tụ không chỉ độc giả mà cả các nhà xuất bản, nhà sách, tác giả, trường học và các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục.

Điều này khiến MIBF trở thành một sự kiện đáng theo dõi đối với ngành xuất bản Đông Nam Á.

Nếu Frankfurt Book Fair là một trong những trung tâm giao dịch bản quyền lớn nhất thế giới, thì những hội sách như MIBF lại cho thấy thị trường đọc và xuất bản trong khu vực Đông Nam Á đang phát triển theo những hướng riêng: kết hợp giữa sách in, giáo dục, văn hóa đại chúng, truyện tranh, nền tảng số và những hình thức kể chuyện mới.

Và với Việt Nam, MIBF cũng là một sự kiện đáng chú ý để quan sát cách một thị trường sách Đông Nam Á xây dựng cộng đồng đọc, tổ chức hội sách và kết nối xuất bản với các ngành công nghiệp sáng tạo.

- Trạm Đọc tổng hợp

Tags: