Nuôi dạy con luôn là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu của bậc làm cha mẹ. Một số phụ huynh vì lo lắng việc bị người khác đánh giá nuôi dạy con sai cách, nên có xu hướng làm theo điều mọi người xung quanh khuyên bảo. Số khác lại có khuynh hướng bảo thủ, từ chối tìm hiểu và tiếp thu các cách thức khác.

Theo tác giả Eiko Tajima, vốn dĩ từ xa xưa đã không có khái niệm rõ ràng về những chuẩn mực trong việc nuôi dạy con cái mà tự bản thân mỗi người quyết định làm như thế nào là phù hợp với con của mình. Tuy nhiên, dù theo chuẩn mực nào đi nữa, bạn cũng cần xác định mục đích của việc nuôi dạy con là gì. Từ đó, bạn mới biết được đâu là những điều phù hợp và không phù hợp, những điều trẻ nên làm và không nên làm, để việc nuôi dạy con được trọn vẹn và không đi sai hướng.

Tags: