Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia thẩm định, xét giải
Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia thẩm định, xét giải
Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư cùng thảo luận, đưa ra đánh giá và bỏ phiếu xét giải thưởng.
Thực hiện điều lệ, quy chế Giải thưởng Sách quốc gia, sau thời gian chấm sơ khảo, chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư đã tổ chức hội nghị sáng 15/10 tại Hà Nội.

Chấm giải chặt chẽ, minh bạch

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư - nêu hội nghị được tổ chức nhằm thẩm định, bỏ phiếu chọn sách đoạt giải.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các thành viên hội đồng xét giải dựa trên kết quả chấm ở Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo. Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia khẳng định việc bỏ phiếu cho cuốn nào hoàn toàn nằm ở lựa chọn của thành viên Hội đồng.

Ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư - nhận xét các khâu chấm giải đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm minh bạch, rõ ràng. Ông yêu cầu các thành viên thảo luận về những vấn đề ở một số cuốn sách được đề xuất trao giải.

Các thành viên hội nghị nghe ông Hoàng Phong Hà - Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam - báo cáo kết quả chấm giải của các tiểu ban chuyên ngành Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo.

Ông Hoàng Phong Hà nói: “Qua kết quả chấm của các tiểu ban chuyên ngành của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo cho thấy các cuốn sách được đề xuất xét trao giải đều bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức".

Các cuốn sách được tiểu ban chuyên ngành Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đề cử giải A đều được mời các chuyên gia phản biện độc lập. “Đây là những tác phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức”, ông Hoàng Phong Hà nói.

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư gồm 19 thành viên, là học giả, người đứng đầu các tổ chức học thuật, nghiên cứu chuyên ngành. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận về những vấn đề nổi bật cần lưu ý trong một số sách xét giải, bỏ phiếu tìm ra sách giá trị để trao giải, biểu quyết thông qua Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư.

Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư làm việc sáng 15/10. Ảnh: Duy Anh

Cần khuyến khích sách của tác giả Việt

Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư nhận xét tích cực về công tác tổ chức chấm giải, xét giải năm nay.

Giáo sư, nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh nói: “Tôi hoan nghênh công tác tổ chức chấm giải, xét giải chặt chẽ; làm việc theo tổ chuyên môn để chấm sâu vào từng cuốn sách ở các lĩnh vực khác nhau”.

Lần đầu tiên tham gia Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đánh giá cách tổ chức giải thưởng khoa học, chặt chẽ.

Ông Nguyễn Quang Thiều nói: “Trong danh sách những cuốn vào vòng chung khảo năm nay, có những tác phẩm mà nếu trao sẽ là bước tiến lớn trong quan điểm. Điều đó giúp giải thưởng năm nay có sự thuyết phục với các nhóm công chúng khác nhau”.

 

 

Năm nay, chúng ta tổ chức chấm giải, xét giải quy củ, bài bản hơn. Điều đó cho thấy ý thức về giải thưởng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp

 

 

“Cách làm của chúng ta đã rất khoa học, chọn được sách tốt rồi, cần truyền thông, quảng bá để giải thưởng và sách đoạt giải được quan tâm hơn nữa”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam góp ý.

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp - Viện trưởng Viện Văn học - từng là thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia vài năm. Ông nói: “Năm nay, chúng ta tổ chức chấm giải, xét giải quy củ, bài bản hơn. Điều đó cho thấy ý thức về giải thưởng càng ngày càng chuyên nghiệp hơn”.

Viện trưởng Viện Văn học góp ý giải thưởng cần ưu tiên sách của tác giả trong nước. Nhận định đó không phải vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp cho rằng phải từng bước thực hiện, hoàn thiện qua các giải hàng năm, nhằm tôn vinh, khuyến khích tác phẩm, công trình của các tác giả trong nước.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo cảm ơn các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư đã làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, thể hiện sự chuyên nghiệp trong xét giải.

Ghi nhận những đóng góp của các thành viên, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nói sẽ tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá và hoàn thiện hơn giải thưởng.

Theo Zing News

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Có 47/59 nhà xuất bản gửi 284 tên sách và bộ sách dự giải, bao gồm 365 cuốn (nhiều hơn 29 tên sách và bộ sách so với Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba). Dự kiến, lễ trao giải diễn ra vào trung tuần tháng 11.

 

Tags: