Phát động cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc Thành phố Hà Nội lần thứ Nhất – 2021”
Phát động cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc Thành phố Hà Nội lần thứ Nhất – 2021”
Sáng 19-4, tại Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2021.

Tham dự Lễ phát động có: Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng; Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam Nguyễn Hữu Giới; Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến; đại diện lãnh đạo của Thư viện Hà Nội, UBND Quận Hoàn Kiếm cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh của trường THCS Trưng Vương.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Văn Hà, Ủy viên Ban Tổ chức nhấn mạnh, sách là người bạn thân quen với con người, sách là kho tàng lưu giữ những di sản giá trị tinh thần to lớn, thành tựu vô giá được truyền từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đọc sách hướng con người đến chân thiện mỹ, sách truyền tải những nội dung nhân văn, giáo dục con người về tình cảm yêu thương lẫn nhau, về chân thiện mỹ, lối sống và đạo đức con người, giúp con người hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nói về đọc sách, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Siêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc làm đáng quý.

Cũng  tại Lễ phát động, Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng cho biết: Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc được Bộ VHTTDL tổ chức từ năm 2019 và sau hai năm triển khai, Cuộc thi đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Tiêu biểu như năm 2020, đã có hơn 1 triệu học sinh, sinh viên của hơn 5000 trường phổ thông và đại học tham gia. Năm 2021, sau hơn 2 tháng phát động, đã có Bộ Công an, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gần 60 tỉnh, thành phố và hơn 20 trường đại học, học viện tham gia tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi. Điều đó chứng tỏ rằng, văn hoá đọc vẫn đang được nuôi dưỡng, lan toả và phát triển rộng khắp trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội năm 2021 được tổ chức nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Cuộc thi được lan tỏa rộng khắp Thủ đô, trở thành một hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội khuyến khích các em học sinh, sinh viên toàn thành phố tham gia với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt tình, tạo được sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Đại diện cho học sinh trường THCS Trưng Vương, em Nguyễn Hồ Thuỳ Linh, lớp 6i đã có bài phát biểu hưởng ứng Cuộc thi: "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc mang nhiều ý nghĩa, giúp học sinh phát huy niềm đam mê đọc sách, chia sẻ những cuốn sách hay, cách đọc sách hiệu quả, lan tỏa tình yêu sách đến mọi người. Em mong muốn, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trên toàn thành phố, thúc đẩy các bạn quan tâm đọc sách nhiều hơn nữa để thêm kiến thức, hiểu biết, giúp định hướng tương lai cho mình".

Học sinh Trường Trung học cơ sở Trưng Vương hưởng ứng cuộc thi (Ảnh: Báo Hà Nội Mới)

Cũng tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã trao tặng một số cuốn sách cho trường THCS Trưng Vương.

Thí sinh tham gia cuộc thi bằng hình thức thực hiện theo một trong các nội dung: Chia sẻ cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của em; sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (khuyến khích vẽ tranh minh họa); viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc (khuyến khích vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ; đồng thời trả lời câu hỏi chung: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch, biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Bài dự thi gửi trực tiếp tại trường tiểu học, THCS, THPT nơi thí sinh đang học. Nhà trường sẽ gửi toàn bộ bài dự thi của thí sinh về Ban Tổ chức cuộc thi là Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lễ tôn vinh Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 7. Các bài dự thi đoạt giải sẽ được gửi về Bộ VHTTD tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc.

Trạm Đọc tổng hợp

Tags: