Hơn 300 nhà xuất bản từ 73 nước tập trung tại Istanbul cho 11th Istanbul Publishing Fellowship 2026
Hơn 300 nhà xuất bản từ 73 nước tập trung tại Istanbul cho 11th Istanbul Publishing Fellowship 2026
Triển lãm 11th Istanbul Publishing Fellowship (IPF) chính thức khai mạc hôm 10/2 tại Trung tâm Sự kiện và Hội nghị Taş Yapı ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 335 nhà xuất bản đến từ 73 quốc gia. Sự kiện kéo dài ba ngày (10–12/2) nhằm thúc đẩy thương mại bản quyền trực tiếp và thiết lập quan hệ đối tác quốc tế bền vững trong lĩnh vực xuất bản.
Chương trình do Hiệp hội Bản quyền và Cấp phép Xuất bản & Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ (TBYM) tổ chức, với sự ủng hộ của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Khác với các hội chợ sách quy mô lớn thường thu hút công chúng, IPF là chợ chuyên nghiệp chỉ dành cho đại diện ngành, nơi các buổi thảo luận và đàm phán bản quyền được sắp xếp một-một giữa các bên.

 

Định vị văn hoá và giá trị con người

 

Tại lễ khai mạc, Bilal Erdoğan, Chủ tịch Ilim Yayma Society, nhấn mạnh vai trò của xuất bản như một công cụ ngoại giao văn hóa trong thế giới ngày càng tự động hóa. Ông kêu gọi các nhà xuất bản duy trì và lan tỏa giá trị nhân văn, đồng thời sử dụng nền tảng này để trình bày văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ một cách sâu sắc tới bạn bè quốc tế.

 

Xu hướng chiến lược: ngoại giao qua văn học

 

Phát biểu với đại biểu quốc tế, Thứ trưởng Bộ Văn hoá và Du lịch Gökhan Yazgı gọi IPF là nền tảng chiến lược hội tụ ngoại giao văn hóa, xuất khẩu bản quyền và các ngành công nghiệp sáng tạo. Ông nhắc lại lời triết gia Thổ Nhĩ Kỳ Cemil Meriç rằng “sách là ký ức của nền văn minh”, đồng thời công bố chính sách tăng ngân sách mua sách cho thư viện quốc gia từ 21,9 triệu TL vào 2020 lên 226 triệu TL vào 2025, và tiếp tục tăng 50% trong ngân sách 2026 để hỗ trợ ngành.

Ông cũng cho biết các dự án như Chương trình Hỗ trợ Dịch thuật và Xuất bản (TEDA) đã hỗ trợ 4.599 tác phẩm ở 66 ngôn ngữ, tại 99 quốc gia, đồng thời công bố Turkic World Publishing Council sẽ được tổ chức tại Ankara vào tháng 3/2026 để tăng cường hợp tác bền vững trong thế giới Turkic.

 

Mô hình giao dịch bản quyền chuyên nghiệp

 

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Sabah, Mehmet Burhan Genç, Chủ tịch TBYM, giải thích rằng khác với các hội chợ như Frankfurt hay London Book Fair trọng tâm vào trưng bày rộng rãi, IPF tập trung vào các cuộc họp chuyên sâu một-một cho phép đàm phán bản quyền và thương mại hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh ngành xuất bản chiếm khoảng 0,25% trong tổng nền kinh tế quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ với quy mô khoảng 2,5 tỷ USD, nhưng có tác động khuếch tán mạnh mẽ, đặc biệt khi các sản phẩm văn hóa như phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhu cầu về lịch sử và văn học nước này ở nhiều nơi trên thế giới.

 

Đặc biệt năm 2026: Indonesia là “Quốc gia trọng tâm”

 

IPF 2026 chọn Indonesia làm focus country - thị trường xuất bản phát triển nhanh và có lượng độc giả lớn. Có 10 nhà xuất bản Indonesia tham gia, trao đổi sâu về xu hướng đọc, kênh phân phối và quy định bản quyền giữa hai nước, đồng thời giới thiệu văn hoá ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật của Indonesia tới những người tham dự.

 

Tăng trưởng liên tục

 

Kể từ khi ra đời năm 2016, IPF đã tổ chức hơn 35.000 cuộc gặp song phương và hơn 25.000 thỏa thuận sơ bộ về bản quyền giữa các nhà xuất bản toàn cầu. Năm nay, kết quả vòng tuyển chọn cho thấy chương trình đã nhận gần 1.000 đơn từ 104 quốc gia, với tổng số 225 đơn vị quốc tế và 110 đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ được chọn để tham gia các phiên họp chuyên sâu.

Bên cạnh bản quyền sách truyền thống, chương trình còn mở rộng sang Media Match - nơi kết nối nhà xuất bản với các nền tảng số, nhà sản xuất và công ty phim ảnh để phát triển các tác phẩm ở dạng kỹ thuật số, chuyển thể điện ảnh, series và audiobook.

 - Trạm Đọc tổng hợp

Tags: