9. Ngành công nghiệp tình dục lại là một vấn đè khác

Bạn có nghĩ rằng bạn nên có quan hệ tình dục nhiều hơn? Vâng, chúng ta đều biết rằng đó là chuyện cá nhân, nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng mức độ thường xuyên bạn có quan hệ tình dục có thể góp phần vào lợi ích chung của cộng đồng, và hơn nữa, nó có thể được liên kết với kinh tế.

Đúng là một số người trong chúng ta nên quan hệ tình dục nhiều hơn - nhưng không phải vì những lý do bạn có thể nghĩ tới!

 Trong cuốn sách “Kinh tế học và sex” giáo sư kinh tế Rochester Steven Landsburg thừa nhận rằng những người không mắc STDs (bệnh lây qua đường tình dục) nên quan hệ nhiều hơn. Người bất cẩn khi quan hệ nên hạn chế quan hệ tình dục, bởi vì mỗi lần quan hệ, họ làm bạn tình có nguy cơ bị lây nhiễm STDs. Landsburg so sánh việc này với vấn nạn ô nhiễm. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng các nhà máy gây ô nhiễm cần phải hy sinh một cái gì đó, như lợi nhuận của họ, vì lợi ích chung. Vậy tại sao quan hệ tình dục lại không như thế?

Thuế về tình dục cũng là một điều cần thiết.

Hãy nghĩ đến số tiền chúng ta tiêu vào các dịch vụ sức khỏe có liên quan đến tình dục như có thai ngoài ý muốn hay STDS, hãy nghĩ đến nhu cầu về tiền của chính phủ, thì rõ ràng rằng chúng ta nên thiết lập thuế cho tình dục. Những người tham gia vào các hoạt động tình dục làm lây lan bệnh tật và tăng chi phí tiền bạc của xã hội sẽ bị đánh thuế cao; những ngườiquan hệ tình dục an toàn có thể có được miễn thuế.

Ví dụ, các cặp vợ chồng đã cam kết, nếu vi phạm có thể bị phạt.

Nhưng ý tưởng này không phải là hoàn toàn mới. Năm 1971, nhà lập pháp Dân chủ Bernard Gladstone đề xuất khoản thuế như vậy, khẳng định rằng đó sẽ là "một trong những thuế có lẽ sẽ bội thu." Đáng tiếc là đề xuất đã bị từ chối.