Giải thưởng Sách Quốc gia 2018 năm thứ nhất: trao tặng 22 giải Sách hay, 13 giải sách đẹp
Giải thưởng Sách Quốc gia 2018 năm thứ nhất: trao tặng 22 giải Sách hay, 13 giải sách đẹp
Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia tổ chức lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất vào sáng ngày 19/4/2018, tại Hà Nội.

Sau gần 3 tháng xét giải, với hơn 500 đầu sách của 40 nhà xuất bản, Hội đồng Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã bình chọn và công nhận 35 tác phẩm gồm 22 giải Sách Hay và 13 giải Sách Đẹp.

Giải thưởng Sách Quốc gia là sự nối tiếp và phát triển mở rộng Giải thưởng Sách Việt Nam nhằm lan tỏa tri thức với việc tôn vinh giá trị những cuốn Sách hay và Sách đẹp. Giải thưởng Sách Quốc gia trao thưởng hàng năm cho những tác phẩm nổi bật về tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, nhằm khuyến khích, tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học… góp phần tạo dựng văn hóa đọc, thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển lành mạnh.

Đến dự buổi lễ trao giải có ông Thuận Hữu - Tổng biên tập báo Nhân Dân, ông Võ Văn Phuông -  Phó Trưởng ban Tuyên giáo, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Quang Nghị - nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, ông Trương Minh Tuấn - Bộ Trưởng Thông tin và Truyền thông, ông Võ Văn Phuông -  Phó Trưởng ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hiền - Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam cùng các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia; các tác giả, dịch giả, họa sĩ, nhà xuất bản, nhà in công ty phát hành sách, công ty sách và các cơ quan thông tấn báo chí.

22 giải Sách Hay

Đạt giải A sách hay là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn. 3 tác phẩm đó bao gồm:

- Tác phẩm “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức”, tác giả Đặng Hồng Diễm chủ biên; NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản;

- Tác phẩm “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ” (1859 – 1954) gồm 2 tập, tác giả Nguyễn Đình Tư, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản;

- Tác phẩm “Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam”, tác giả Kiều Thu Hoạch, NXB Thế giới xuất bản.

3 cuốn sách đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất 2018

Ngoài ra, giải còn có 9 tác phẩm là giải B:

- Đất và người Nam Bộ của Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh - NXB Trẻ;

- Ở R chuyện kể sau 50 năm của tác giả Lê Văn Thảo - NXB Văn hóa dân tộc;

- Những khúc hát thương nhau của nhóm tác giả Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp - NXB Lao Động;

- Từ Điển Song Ngữ Hán Việt chỉ nam ngọc âm giải nghĩa của tác giả Hoàng Thị Ngọ khảo cứu, phiên âm, chú giải - NXB Văn Học;

- Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX (02 tập) của tác giả Nguyễn Văn Uẩn - NXB Hà Nội;

- Atlas giải phẫu gan (Atlas of Liver anatomy) của tác giả GS.TS. Trịnh Hồng Sơn - NXB Giáo Dục Việt Nam;

- Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Ts. Đinh Quang Ty, TS. Lê Minh Nghĩa (đồng chủ biên) - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật;

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Viện Nghiên cứu Lập pháp - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật;

- Bộ Từ điển Việt - Lào và Từ điển Lào - Việt của GS.TS. Phạm Đức Dương, TS. Oneko NUAN NAN VONG (đồng chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam

Giải B Sách hay Giải thưởng Sách Quốc gia 2018 năm thứ nhất

Và 10 tác phẩm là giải C sách hay rất phong phú và đa dạng, nội dung đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa văn nghệ, văn học được nhiều người quan tâm:

- Chim ưng và chàng đan sọt của tác giả Bùi Việt Sỹ - Hội Nhà Văn;

- Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMB của Ron S. Kenett, Shelemyahu Zacks. Người dịch: Nguyễn Văn Minh Mẫn - NXB Bách Khoa Hà Nội;

- Viet Nam Tradition and Change của tác giả Hữu Ngọc - NXB Thế Giới;

- Bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh (11 cuốn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn Văn Tùng (chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam;

- Những trò chơi dân gian phổ thông và vui nhộn dành cho thiếu nhi - Biên soạn: Mai Hùng Tâm. Vẽ: Đỗ Biên Thùy - NXB Trẻ;

- Hà Nội "Gặp gỡ với nụ cười" của tác giả Hà Minh Đức - NXB Công An Nhân Dân;

- Bộ sách Bi Bi và Mặt Đen (05 cuốn) của tác giả Phạm Việt Long - NXB Dân Trí;

- Hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh Trường hợp vùng đồng bằng sông Hồng của Tác giả PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng (chủ biên) - NXB Khoa học xã hội;

- Bách khoa thư địa chất (2 tập) của tác giả Tống Duy Thanh, Mai Trọng Nhuận, Trần Nghi - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Gửi bé bống ở xứ sở niểm vui của tác giả Ngô Thị Phú Bình, NXB Kim Đồng.

Giải C Sách hay trong Giải thưởng sách Quốc gia 2018

Đây đều là những cuốn sách đã được biên soạn, sáng tác, dịch thuật công phu, có nội dung phong phú và đa dạng, đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa văn nghệ, văn học được nhiều người quan tâm.

13 giải Sách đẹp được trao tặng

Giải C có 5 tác phẩm tiêu biểu:

- Họa sĩ Nguyễn Thụ - Tranh lụa và ký họa trong sưu tập của Yoong Voon Sin của tác giả Đặng Thị Bích Ngân (chủ biên) - NXB Mỹ Thuật

- Bách khoa thư địa chất (2 tập) của tác giả Chủ biên: Tống Duy Thanh, Mai Trọng Nhuận, Trần Nghi - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

- Tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam (2 tập) của tác giả Vũ Ngọc Phan - NXB Kim Đồng

- Đá hát, Âm thanh cầu thang gỗ, Bên cạnh rong rêu (3 tập) của tác giả Tạ Mỹ Dương - NXB Trẻ

- Bộ sách Chư Tử mưu lược tung hoành (10 tập) của nhiều tác giả - NXB Thanh Hóa

Các tác phẩm thuộc giải B gồm có:

- Bảo vật Hoàng cung Triều Nguyễn của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cường, TS. Phan Thanh Hải) - NXB Văn Hóa dân tộc.

- Tranh tượng chân dung Lê Ngọc Bích của tác giả Trần Khánh Chương - NXB Mỹ Thuật

- Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc của GS.TS. Nguyễn Văn Khánh - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

- Sài Gòn - Chợ Lớn ký ức đô thị và con người của Tác giả Nguyễn Đức Hiệp - NXB Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

- Viet Nam Tradition and Change (Việt Nam truyền thống và thay đổi) của tác giả Hữu Ngọc - NXB Thế Giới

Những tác phẩm thuộc giải A Sách đẹp:

- Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội (NXB Khoa học xã hội xuất bản);

- Di sản Sài Gòn TP.HCM (NXB Tổng hợp TP.HCM);

- Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên (NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam).

Bộ sách đoạt giải A Sách đẹp giải thưởng Sách Quốc gia 2018

Mọi tác phẩm đoạt giải đó là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận khoa học và thực tiễn. Hơn nữa, các tác phẩm này đều đã thể hiện phong phú, đa dạng nội dung đề cập. Những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa nghệ thuật, văn học… được rất nhiều người quan tâm hiện nay.

 

Trạm đọc (Read Station)

Tags: