Sự phân tách này đã mở rộng sang không gian số. Các hệ sinh thái mạng xã hội, thanh toán điện tử, điện toán đám mây đang phát triển theo hai hướng khác nhau. Trong khi Mỹ và đồng minh thúc đẩy tiêu chuẩn công nghệ mở, Trung Quốc tập trung xây dựng các nền tảng nội địa với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ. Viễn cảnh về một thế giới bị chia rẽ theo hai trục công nghệ mở ra và ảnh hưởng đến dòng chảy hợp tác quốc tế.
Các liên minh công nghệ cũng đang định hình lại địa chính trị. Mỹ dẫn đầu các sáng kiến như Chip 4 với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Trong khi đó, AUKUS với Anh và Australia tập trung vào công nghệ quân sự tiên tiến. Trung Quốc đáp trả bằng việc tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển, cung cấp giải pháp AI và viễn thông thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường.
TS Ngô Di Lân nhận định các nước phát triển cần một chiến lược riêng hướng tới nghiên cứu phát triển, nâng cao năng lực nội tại để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một hệ sinh thái công nghệ duy nhất.
- Theo Znews