NXB Trẻ ra mắt loạt sách đẹp, bìa cứng để sưu tập và lưu trữ lâu dài
NXB Trẻ ra mắt loạt sách đẹp, bìa cứng để sưu tập và lưu trữ lâu dài

Nhân dịp 20 năm NXB Trẻ ký kết hợp đồng tác quyền trọn đời cùng cố nhà văn Sơn Nam, hai phiên bản bìa cứng “Hương rừng Cà Mau” cùng được giới thiệu nhân dịp tháng Ba sách Trẻ.

“Hương rừng Cà Mau” bìa xanh, 204 trang, gồm 18 truyện ngắn, gần như nguyên vẹn theo bản in đầu tiên năm 1962 tại nhà xuất bản Phù Sa, giữ lại cách viết theo chính tả xưa, từ ngữ có gạch nối. “Hương rừng Cà Mau” bìa trắng là phiên bản có tranh minh họa từ nhiều họa sĩ, gồm 65 truyện ngắn. Tác phẩm này của nhà văn Sơn Nam nhiều năm qua luôn luôn được nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến, với những câu chuyện độc đáo, thấm đẫm văn hóa và tình người hào sảng của vùng đất phương Nam.

 

 

“Quân khu Nam Đồng” của Bình Ca ra mắt phiên bản bìa cứng, thỏa lòng bạn đọc mến mộ. Khu tập thể Nam Đồng là khu gia binh lớn nhất thủ đô Hà Nội, được hình thành cách đây hơn 50 năm. Là nơi ở của hơn 500 gia đình cán bộ quân đội trung, cao cấp, hơn 70 vị tướng đã từng sinh sống và trưởng thành từ Khu tập thể Nam Đồng, nhiều gia đình có cả hai thế hệ “tướng cha” và “tướng con”. Đây là một khu gia binh điển hình, một đại gia đình quân nhân thu nhỏ thời chiến và hậu chiến. “Quân khu Nam Đồng” là tiểu thuyết được viết bằng bút pháp hiện thực bởi một cây bút lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn, và cũng là một người con của khu tập thể Nam Đồng. Tác giả vừa là nhân chứng, vừa là nhân vật trực tiếp tham gia vào các sự kiện; lại cũng là người quan sát tỉnh táo có độ lùi thời gian để rút ra những chiêm nghiệm và thông điệp sâu sắc về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước chúng ta.

Tác phẩm kinh điển “Suối Nguồn” phiên bản bìa cứng kèm bìa áo tuyệt đẹp ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm lần đầu phát hành ấn phẩm này (1943 – 2023). Bản tiếng Việt ra mắt năm 2007, cho đến nay đã tái bản hơn 30 lần. Suối Nguồn là một tác phẩm độc đáo trên trong nền văn học thế giới, khi chưa từng được trao một giải thưởng quốc tế lớn nào nhưng để lại dấu ấn sâu sắc, và gợi lên nhiều tranh luận, chiêm nghiệm trong bạn đọc nhiều thế hệ. Suối nguồn (The Fountainhead) tiểu thuyết của Ayn Rand, tác giả có ảnh hưởng lớn nhất đến độc giả Mỹ trong thế kỷ 20. Tác phẩm đã bán được 6 triệu bản kể từ khi xuất bản lần đầu (năm 1943). Được dịch ra nhiều thứ tiếng và vẫn liên tục được tái bản hàng năm. Một tiểu thuyết kinh điển cần đọc nay đã có mặt tại Việt Nam với bản dịch tiếng Việt - bìa cứng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

Bộ “Thu Giang Nguyễn Duy Cần” phiên bản hoài cổ gồm năm cuốn, cách thể hiện trang trọng, giữ lại những từ ngữ xưa với cách trình bày giữ nguyên gạch nối của những từ kép, tái hiện gần như trọn vẹn bản in lần đầu.

Hai tựa “Cách trí giáo khoa thư” và “Sử ký giáo khoa thư” ra mắt đầu năm nay đã nối tiếp bộ “Giáo khoa thư” bìa cứng, thiết kế sang nhã của NXB. Ba cuốn trước là “Quốc văn giáo khoa thư”, “Luân lý giáo khoa thư”, “Sơ học luân lý” nhận được sự hoan nghênh của đông đảo bạn đọc.

 

"Cách trí giáo khoa thư" thuộc bộ sách giáo khoa bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên, Việt Nam tiểu học tùng thư. Hiện bộ Giáo khoa thư của NXB Trẻ đã phát hành năm tựa. "Cách trí giáo khoa thư" giới thiệu kiến thức ban đầu về Người, động vật, thực vật, khoáng vật, Trái đất... Các công việc đồng áng, cây trồng, chăn nuôi, k hai thác khoáng vật. Cuốn sách này không chỉ thú vị với các bạn nhỏ mà còn cho người lớn biết thêm về đời sống xã hội giai đoạn đầu thế kỷ 20.

“Sử ký giáo khoa thư” tổng hợp các sự kiện chính yếu xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, từ thời lập quốc cho đến những năm XX của thế kỉ XX. Ở quyển này, những vấn đề cốt lõi của lịch sử nước nhà được viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Các sự kiện cuối cùng của một chương thường là nguyên nhân mở đầu cho chương sau. Tuy viết cho học sinh nhỏ tuổi nhưng tác giả cũng đã cho các em tập làm quen với sự chân xác lịch sử, hoặc những nghi vấn.

Nhóm biên soạn sách gồm các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận đều là những học giả, nhà văn, nhà giáo dục có tên tuổi, đương thời rất được tín nhiệm. Non hai năm trời, nhóm biên soạn đã làm một công việc khổng lồ, soạn một bộ sách giáo khoa Quốc ngữ đầu tiên, không chỉ riêng một lĩnh vực mà nhiều lĩnh vực (ngôn ngữ, luân lý, khoa học thường thức, lịch sử địa lý...).

Gần một thế kỷ đã trôi qua, không phải nội dung nào của bộ sách này cũng phù hợp với quan điểm giáo dục hiện nay, nhưng nhiều bài học trong ấy vẫn đầy giá trị, vẫn hết sức cần thiết cho việc phát triển trí óc, tâm hồn trẻ thơ, giúp con trẻ trở thành một con người tử tế, có văn hóa. Các bản giáo khoa thư này, đều u hàm súc, ngắn gọn, là tư liệu quý giá cho các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục trong quá trình khai tâm con trẻ.

Lần xuất bản này, Nhà xuất bản Trẻ chủ trương giữ đúng nguyên tác từ các bản in của Việt Nam Tiểu học Tùng thư – Nha học chính Đông Pháp xuất bản năm 1927 như: giữ lại các địa danh nhắc đến trong sách theo cách gọi cũ, giữ lại hình thức cách viết theo kiểu cũ, như các dấu gạch nối giữa các từ ghép, phần minh họa khắc trên bản gỗ. Cũng trên tinh thần gạn đục khơi trong, với mỗi cuốn sách, sẽ có  lược bỏ những nội dung không phù hợp, chỉnh sửa các lỗi in sai, lược bỏ các chú thích hay bị lặp lại và thêm vào các chú thích cần thiết.

Trạm đọc tổng hợp

Tags: