Haruki Murakami được vinh danh với hai giải thưởng lớn tại New York
Haruki Murakami được vinh danh với hai giải thưởng lớn tại New York
Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami vừa được trao hai giải thưởng danh giá tại New York nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ và sâu rộng của ông cho văn học đương đại và giao lưu văn hóa quốc tế.

Tuần qua, Murakami nhận Giải thưởng Thành tựu Trọn đời trong Văn xuôi do Trung tâm Hư cấu (Center for Fiction) trao tặng. Đây là giải thưởng từng được trao cho nhiều tên tuổi lớn của văn học thế giới, trong đó có các chủ nhân Nobel như Toni Morrison và Kazuo Ishiguro. Giải thưởng nhằm tôn vinh sự nghiệp lâu dài của Murakami trong vai trò nhà văn, dịch giả, nhà phê bình và tiểu luận gia.

Hai ngày sau, Hiệp hội Nhật Bản (Japan Society) tiếp tục vinh danh Murakami với giải thưởng thường niên dành cho những cá nhân có đóng góp trong việc tăng cường quan hệ văn hóa giữa Mỹ và Nhật Bản. Nhân dịp này, một chương trình tri ân mang tên Murakami Mixtape đã được tổ chức tại The Town Hall, kết hợp đọc tác phẩm văn học và biểu diễn nhạc jazz.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ piano jazz Jason Moran, dịch giả Motoyuki Shibata và nhà văn – học giả Roland Nozomu Kelts. Các trích đoạn từ cả tác phẩm hư cấu lẫn phi hư cấu của Murakami được đọc song ngữ và hòa quyện cùng âm nhạc, phản ánh mối gắn bó lâu dài của ông với jazz – một nguồn cảm hứng quan trọng trong sáng tác.

Phát biểu tại sự kiện, Murakami chia sẻ về những trải nghiệm của mình tại Mỹ từ đầu thập niên 1990, cũng như cảm giác từng bị cô lập bởi việc văn học Nhật Bản ít được biết đến trên thị trường quốc tế. Ông bày tỏ sự lạc quan khi chứng kiến ngày càng nhiều nhà văn trẻ Nhật Bản được độc giả toàn cầu đón nhận, coi đây là dấu hiệu cho thấy “gương mặt văn hóa” của Nhật Bản đã dần hiện rõ trên bản đồ thế giới.

Haruki Murakami, 76 tuổi, là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như "Kafka bên bờ biển", "Biên niên ký chim vặn dây cót" và thường xuyên được nhắc đến như một ứng viên cho Giải Nobel Văn học. Việc ông được vinh danh tại New York một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế của Murakami, không chỉ trong lĩnh vực văn chương mà còn trong đối thoại văn hóa toàn cầu.

- Trạm Đọc tổng hợp

Tags: