Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động về sách và văn hóa đang được tổ chức trên cả nước. Nổi bật nhất là các chương trình tại Phố Sách Hà Nội 19/12 và Đường Sách TP.HCM, hai không gian vốn đã trở thành những điểm đến văn hóa quen thuộc của người yêu sách.
Phố Sách Hà Nội: Mở trang sách – Tự hào Việt Nam
Từ 29/8 đến 2/9/2026, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12 sẽ trở thành điểm hẹn của Hội sách Mùa Thu độc lập 2026, với thông điệp “Mở trang sách – Tự hào Việt Nam”.
Sự kiện do Thái Hà Books, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Minh Long Books và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phối hợp cùng Ban Điều hành Phố Sách Hà Nội tổ chức. Bên cạnh trưng bày, giới thiệu và bán sách, hội sách được thiết kế như một không gian văn hóa dành cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.
Điểm thú vị của chương trình năm nay là sách không đứng một mình. Người đến Phố Sách có thể tham gia vòng quay may mắn, check-in nhận quà, các hoạt động dành cho trẻ em, hòa tấu âm nhạc hiện đại và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. Đặc biệt, chương trình bán tranh làm từ vỏ trứng gây quỹ hỗ trợ học sinh Trường THCS Bản Bo, Lai Châu cũng mang đến một cách kết nối sách với hoạt động cộng đồng.
Đặc biệt: trải nghiệm thực tế ảo “Khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”
Theo lịch hoạt động được Ban Tổ chức công bố, trong cả 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, Phố Sách Hà Nội có một hoạt động đặc biệt: “Trải nghiệm không gian thực tế ảo – Khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”.
Đây có lẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình năm nay: một sự kiện lịch sử vốn được lưu giữ qua sách, hình ảnh và tư liệu được đưa vào một hình thức trải nghiệm mới, giúp người tham dự có cơ hội tiếp cận lịch sử bằng công nghệ.
Bên cạnh đó, mỗi ngày Phố Sách đều có các hoạt động trải nghiệm như workshop tô màu, hoạt động sáng tạo, minigame vòng quay may mắn và check-in nhận quà.
Nếu đến Phố Sách dịp này, độc giả không chỉ có thể tìm mua một cuốn sách về lịch sử hay Việt Nam mà còn có thể xem phim, tham gia workshop, trải nghiệm VR, nghe nhạc và đưa trẻ em cùng khám phá một câu chuyện lịch sử.
Đây cũng là cách khá thú vị để biến Phố Sách từ một nơi “đến mua sách” thành một điểm đến văn hóa trong kỳ nghỉ Quốc khánh.
Đường Sách TP.HCM: Lịch sử và ký ức qua sách, tư liệu
Tại TP.HCM, Đường Sách Nguyễn Văn Bình tiếp tục là một địa điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh.
Thành phố tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh tại Đường Sách TP.HCM, cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đây là một địa điểm đặc biệt bởi Đường Sách Nguyễn Văn Bình không còn đơn thuần là tuyến phố tập trung các nhà sách. Sau 10 năm hoạt động, nơi đây đã tổ chức hơn 3.000 sự kiện và đưa khoảng 6,7 triệu cuốn sách đến độc giả, dần trở thành một không gian văn hóa công cộng của thành phố.
Trong dịp Quốc khánh, việc đưa tư liệu và hình ảnh lịch sử đến chính không gian này càng tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa sách – ký ức – thành phố – lịch sử.
Đường Sách Thủ Đức: Đưa lịch sử đến gần độc giả trẻ
Một điểm hẹn khác tại TP.HCM là Đường sách Thủ Đức, nơi đang tổ chức không gian trưng bày 8 tủ sách phục vụ bạn đọc từ 2/8 đến 5/9/2026.
Trong đó, 4 tủ sách với chủ đề “Tổ quốc Việt Nam – Rạng rỡ và tự hào” giới thiệu các tác phẩm về lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình đấu tranh giành độc lập cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với độc giả trẻ: thay vì chỉ nói về ngày Quốc khánh bằng những thông tin mang tính nghi lễ, sách trở thành một phương tiện để các em tìm hiểu lịch sử và hình dung hành trình của đất nước qua những câu chuyện cụ thể.
Không chỉ Hà Nội và TP.HCM
Không khí văn hóa hướng tới Quốc khánh cũng đang lan tỏa tại nhiều địa phương.
Các thư viện, trung tâm văn hóa tổ chức trưng bày sách, báo, tư liệu lịch sử; các tỉnh, thành tổ chức triển lãm, chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Chẳng hạn, tại Lạng Sơn, hoạt động trưng bày sách, báo kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được triển khai trong thời gian kéo dài đến giữa tháng 9.
Ở cấp thành phố, TP.HCM cũng tổ chức triển lãm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại nhiều địa điểm, kéo dài từ 19/8 đến 5/9, bên cạnh các chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa khác.
Điểm chung của những hoạt động này là đưa sách, tư liệu, hình ảnh và ký ức lịch sử ra khỏi không gian thư viện truyền thống, đến gần hơn với người dân trong những ngày lễ lớn.