Tác giả :
Cuốn sách phân tích thế hệ sinh từ khoảng năm 1995 đến khoảng năm 2012 – thế hệ đầu tiên lớn lên cùng smartphone và mạng xã hội. Thế hệ này ít nổi loạn hơn, cởi mở và khoan dung hơn với sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng cô đơn hơn, dễ lo âu, trầm cảm hơn và chậm trưởng thành hơn so với các thế hệ trước.
Khi mạng xã hội và nhắn tin dần thay thế nhiều hoạt động khác, iGen dành ít thời gian gặp gỡ bạn bè trực tiếp hơn - điều này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến mức độ lo âu, trầm cảm và cô đơn cao chưa từng có ở thế hệ này.
Nhưng công nghệ không phải là yếu tố duy nhất khiến iGen khác biệt với tất cả các thế hệ trước. Họ còn khác ở cách sử dụng thời gian, cách ứng xử và thái độ đối với tôn giáo, tình dục và chính trị. Họ giao lưu với nhau theo những cách hoàn toàn mới, từ bỏ nhiều điều cấm kỵ xã hội từng được xem là thiêng liêng, đồng thời cũng có quan niệm khác về việc làm.
Trong bối cảnh khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn, các bậc phụ huynh, nhà giáo dục, nhà tuyển dụng đều cần hiểu thế hệ thanh thiếu niên và người trẻ đang trưởng thành ngày nay.
Đồng thời, chính những người thuộc thế hệ iGen cũng cần hiểu bản thân mình để có thể giao tiếp với những người lớn tuổi hơn và giải thích quan điểm của mình với các thế hệ đi trước.