Những kẻ xuất chúng

Tác giả : Malcolm Gladwell

Những kẻ xuất chúng

Tác giả : Malcolm Gladwell

Những kẻ xuất chúng là hành trình tìm hiểu những nhân vật đạt được thành công phi thường - trong toán, thể thao, luật hay bất cứ ngành nghề nào. Ta thường nghĩ những siêu nhân này sở hữu một sức mạnh bí ẩn giúp họ có thể vươn lên thành chuyên gia số một trong lĩnh vực của họ, nhưng chính các nhân tố khác, như gia đình, văn hóa, hoặc thậm chí cả ngày sinh, lại có tác động đáng kể lên sự thành công đó.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất cứ ai muốn hiểu sâu sắc hơn về thành công và phương pháp đạt được nó
Các giáo viên, huấn luyện viên và những người trong ngành đào tạo
Những chuyên gia tư vấn và những người quan tâm đến cải cách đất nước
Tác giả cuốn sách này là ai?

Malcolm Gladwell là người viết bài cho The New Yorker từ năm 1996. Trước đây, ông làm việc tại Washington Post. Năm 2001, ông được trao Giải thưởng Tạp chí Quốc gia về những bài viết của mình, cho tác phẩm “The Pitchman” trên tờ báo New Yorker về Ron Popeil. Ông là tác giả của ba cuốn sách bán chạy nhất của New York Times: "Điểm Bùng Phát", "Trong nháy mắt" và "Những kẻ xuất chúng"; một bộ sưu tập các bài báo New Yorker có tiêu đề "What the Dog Saw" và gần đây nhất là "David và Goliath".