Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt
Tác giả : Doãn Kiến Lợi
Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt
Tác giả : Doãn Kiến Lợi
Cuốn sách Người Mẹ Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt là một cuốn sổ tay về cách nuôi dạy con của nhà giáo, thạc sĩ Doãn Kiến Lợi. Chị đã tổng kết kinh nghiệm gần hai mươi năm nuôi dạy con, đồng thời kết hợp với một nền tảng lí thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực tế có được trong quá trình trực tiếp dạy học cũng như tiếp xúc với khá nhiều trẻ em, từ đó đúc rút ra được những bài học quý báu trong cuốn sách này.
Cuốn sách đã đặt ra vẫn đề muôn thuở với các vị phụ huynh, đó là giáo dục con cái. Là một trong số ít những cuốn sách được đánh giá cao về giáo dục gia đình, gồm bảy chương với các chủ đề khác nhau, theo trẻ trừ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành.
Người Mẹ Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt đưa ra nhiều quan điểm mà các bậc cha mẹ phải lưu ý khi dạy trẻ bởi có thể đối với người lớn, đó là vấn đề rất nhỏ nhặt nhưng với con trẻ lại là chuyện lớn. Cuốn sách phân tích và nhận xét toàn diện quanh việc giáo dục con cái như điểm số, học hành, giải trí, khen, phạt,... Những kinh nghiệm trong sách được tác giả đúc rút bằng chính trải nghiệm của bản thân mình qua việc dạy dỗ con cái. Mặt khác, còn đánh giá rất cao vai trò của giáo dục gia đình trong việc định hình nhân cách những đứa trẻ. Và tất nhiên, không thể thiếu trong mọi phương pháp dạy trẻ, Có thể nói đây là một cuốn sách có nền tảng bằng tình yêu thương của người mẹ dành cho con.
Cuốn sách phù hợp cho những người làm công tác giáo dục, quan tâm đến giáo dục và những người sắp làm cha, làm mẹ cũng như các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi thiếu nhi đến độ tuổi mười bảy, mười tám.
Doãn Kiến Lợi là chuyên gia giáo dục, thạc sĩ giáo dục, nhiều năm làm công tác giảng dạy, hiện chủ yếu làm công tác tư vấn và nghiên cứu giáo dục gia đình.
Tác giả hiểu rất rõ hoạt động giáo dục trong nhà trường, nghiên cứu rất sâu về giáo dục gia đình, đồng thời đã nuôi dạy được một cô con gái rất xuất sắc. Viên Viên - con gái của tác giả - học giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, từng hai lần học nhảy lớp. Năm 2007, Viên Viên 16 tuổi đã thi đại học và đạt được thành tích rất cao, vượt 20 điểm so với điểm chuẩn vào Đại học Thanh Hoa năm đó; được 2 trường đại học nổi tiếng ở đại lục Trung Quốc và Hồng Kông đồng thời gọi nhập học. Về mặt đạo đức, cá tính, cô bé đã vượt trội so với các bạn cùng trang lứa về độ chín chắn, tự chủ tự lập, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, được bình chọn là “Học sinh Ba tốt” của thành phố Bắc Kinh.