Chơi Chữ

Tác giả : Lãng Nhân

Chơi Chữ

Tác giả : Lãng Nhân

Với gần 150 bài thơ trong vỏn vẹn chiều dài 152 trang của cuốn sách, Lãng Nhân không đi vào phân tích sự chơi chữ như một nhà nghiên cứu về xã hội nhân văn, mà chỉ lướt trên những vần thơ bằng cảm quan cá nhân, như thể theo đuổi dòng suy nghĩ của chính mình để rồi viết nên cuốn sách này. 

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?

Lãng Nhân (1907 - 2008), tên thật là Phùng Tất Đắc, là nhà văn, nhà thơ người Việt Nam. Ông từng là cây viết cho nhiều tờ báo nổi tiếng đất Hà Thành như Đông Tây, Duy Tân. Sau 1954, ông di cư vào Sài Gòn và phụ trách nhà in Kim Lai và các nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư, in sách của chính ông và một số thân hữu, như Đoàn Thêm, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Tạ Tỵ... Tên tuổi ông được biết đến nhiều nhất là qua các tác phẩm biên soạn vào thập niên 1960 như Giai thoại làng NhoChơi chữ, và Hương sắc quê mình. Đây cũng là thời kỳ sung mãn nhất trong sự nghiệp viết văn của ông.

Năm 1975, ông sang tị nạn tại Cambridge, Anh và mất ngày 29 tháng 2 năm 2008.