Quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của Ủy ban Tư vấn Thủ đô Sách Thế giới, bao gồm đại diện của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sách và xuất bản.
Danh hiệu sẽ chính thức có hiệu lực từ 23 tháng 4 năm 2026, trùng với Ngày Sách và Bản quyền Thế giới.
Lý do Rabat được lựa chọn
Rabat được lựa chọn nhờ vào chương trình toàn diện nhằm thúc đẩy việc đọc sách, đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện tiếp cận sách cho các nhóm dân cư khác nhau và hỗ trợ ngành công nghiệp sách.
Ủy ban đánh giá cao các sáng kiến của thành phố trong việc:
Chương trình của Rabat cũng nhấn mạnh việc sử dụng sách như một công cụ thúc đẩy:
Về danh hiệu Thủ đô Sách Thế giới
Danh hiệu Thủ đô Sách Thế giới được UNESCO trao tặng hàng năm cho một thành phố, dựa trên chất lượng của các chương trình nhằm quảng bá sách và khuyến khích đọc sách.
Thành phố được chọn sẽ giữ danh hiệu trong vòng một năm, bắt đầu từ Ngày Sách và Bản quyền Thế giới.
Sáng kiến này nhằm:
Các Thủ đô Sách Thế giới
Là thành phố thứ 26 mang danh hiệu này kể từ năm 2001, Rabat nối tiếp các thành phố:
- Madrid (2001)
- Alexandria (2002)
- New Delhi (2003)
- Antwerp (2004)
- Montreal (2005)
- Turin (2006)
- Bogota (2007)
- Amsterdam (2008)
- Beirut (2009)
- Ljubljana (2010)
- Buenos Aires (2011)
- Yerevan (2012)
- Bangkok (2013)
- Port Harcourt (2014)
- Incheon (2015)
- Wroclaw (2016)
- Conakry (2017)
- Athens (2018)
- Sharjah (2019)
- Kuala Lumpur (2020)
- Tbilisi (2021)
- Guadalajara (2022)
- Accra (2023)
- Strasbourg (2024)
- Rio de Janeiro (2025).
Ủy ban Tư vấn Thủ đô Sách Thế giới của UNESCO bao gồm đại diện của European and International Booksellers Federation, International Authors Forum, International Federation of Library Associations, International Publishers Association và UNESCO.
- Theo: UNESCO