Tọa đàm: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ NHẬT BẢN
Tọa đàm: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ NHẬT BẢN
Nhân dịp kỷ niệm cột mốc quan trọng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023); nhân dịp Nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Umeda Kunio (đồng thời là tác giả cuốn sách NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM LÀ “ĐỒNG MINH TỰ NHIÊN") có chuyến thăm tới Việt Nam, Omega Plus trân trọng tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ NHẬT BẢN.

THÔNG TIN SỰ KIỆN:

Thời gian: 15h - 16h30, Thứ Bảy, ngày 18/11/2023

Địa điểm: Hội trường A, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Diễn giả: Nguyên Đại sứ Umeda Kunio (có phiên dịch tiếng Việt) - tác giả cuốn sách NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM LÀ “ĐỒNG MINH TỰ NHIÊN”

Tại sự kiện, các vị khách mời, giảng viên, sinh viên tham dự sẽ được lắng nghe câu chuyện xoay quanh cuốn sách NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM LÀ “ĐỒNG MINH TỰ NHIÊN; và cả những chia sẻ chứa đựng nhiều hàm ý rộng lớn và sâu sắc về chiến lược ngoại giao nói chung và quan hệ ngoại giao nói riêng giữa Việt Nam - Nhật Bản từ góc nhìn của Nguyên Đại sứ Umeda Kunio. Ông là một nhà ngoại giao lão luyện đã từng kinh qua rất nhiều vị trí then chốt về đối ngoại của Nhật Bản, phụ trách nhiều nước nhưng dành cảm tình nhiều nhất với Việt Nam và đánh giá cao vị trí của Việt Nam tại Á châu.
 
Về cuốn sách NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM LÀ ĐỒNG MINH TỰ NHIÊN của tác giả Umeda Kunio: chủ yếu viết về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản xuyên suốt chiều dài lịch sử, từ những thăng trầm trong quá khứ, sự thân tình, gần gũi trong hiện tại cũng như những triển vọng kết nối sâu rộng hơn nữa trong tương lai.
 
Độc giả có thể đặt sách tại: https://www.facebook.com/tiemsachomega
Trạm đọc
Tags: