Sự ra đời của VRA là hành động thiết thực, cụ thể của các đơn vị trong ngành xuất bản nhằm hiện thực hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng từ hợp tác đơn lẻ sang liên kết có chiều sâu, có tổ chức và có cam kết dài hạn trong toàn ngành.
VRA - TỪ TINH THẦN CHUNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ
VRA là liên minh hợp tác tự nguyện giữa các đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục và văn hóa, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và minh bạch. Trong bối cảnh tri thức trở thành năng lực cốt lõi của quốc gia, VRA ra đời không phải để thay thế vai trò cá nhân của từng đơn vị, mà để tạo ra một nền tảng kết nối chung - nơi sức mạnh được nhân lên thông qua sự phối hợp hành động thống nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Liên minh hướng tới mục tiêu thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao chuẩn mực xuất bản và góp phần xây dựng một nền xuất bản hiện đại, có bản sắc dân tộc - nơi tri thức là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2026 - 2030
VRA xác định 6 trụ cột hoạt động trong giai đoạn 2026 - 2030:
MÔ HÌNH VẬN HÀNH MINH BẠCH VÀ LINH HOẠT
Điểm khác biệt của VRA nằm ở mô hình vận hành không hình thành lợi nhuận chung hay "lợi ích nhóm", với ba nguyên tắc cốt lõi:
VRA chào đón tất cả các đơn vị xuất bản và phát hành tham gia với các phương án hợp tác linh hoạt: (1) Tham gia trực tiếp, (2) Đồng đầu tư, (3) Cung cấp sản phẩm cho đơn vị đầu mối với chiết khấu ưu đãi.
TIẾNG NÓI CỦA CÁC SÁNG LẬP VIÊN
Các thành viên sáng lập VRA - ông Nguyễn Cảnh Bình (Alpha Books), ông Trần Đại Thắng (Đông A Books) và ông Nguyễn Văn Phước (First News) - khẳng định VRA luôn mở rộng cửa chào đón các thành viên chính thức, đối tác chiến lược và chính quyền các địa phương.
Ông Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng phát triển văn hóa đọc là sứ mệnh chung của toàn xã hội. Trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, sự hợp tác theo mô hình 'ba cây chụm lại' sẽ giúp các đơn vị xuất bản cùng dựa vào nhau để vượt qua sóng gió và phát triển một cách tốt hơn cũng như có đóng góp tốt hơn cho xã hội. Chúng tôi mong muốn nâng cấp các hội sách trở thành những ngày hội văn hóa thực thụ - nơi không chỉ bán sách mà còn tích hợp triển lãm tranh, âm nhạc đường phố và các hoạt động nghệ thuật để khơi dậy cảm hứng đọc trong cộng đồng. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay tham gia của các đơn vị xuất bản, giáo dục, địa phương và cộng đồng vào VRA để cùng nhau xây dựng một Việt Nam học tập - nơi tri thức trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững."
Ông Trần Đại Thắng chia sẻ: “Câu chuyện văn hóa đọc, với chúng tôi, không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ những việc cụ thể: một hội sách được làm chỉn chu hơn, một điểm đọc được duy trì ổn định hơn, một cuốn sách đến với đúng người đọc. Nếu những việc đó được làm đủ đều đặn và đủ lâu dài, thì kết quả sẽ tự đến. Chúng tôi cũng hoan nghênh các đơn vị trong ngành cùng mở rộng Liên minh trong thời gian tới.”
Ông Nguyễn Văn Phước đồng tình: “ Chúng tôi mong muốn nhận được sự chung tay, đồng hành của tất cả quý vị, những nhà xuất bản, những nhà phát hành, các trường học, các doanh nghiệp công nghệ, và mỗi một cá nhân yêu sách - để cùng kiến tạo một hệ sinh thái tri thức mạnh mẽ, nơi những cuốn sách hay, tìm được đúng người đọc, nơi văn hóa đọc, trở thành niềm tự hào của người Việt”.
VỀ CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP