Sự kiện văn học quy mô lớn
Theo ban tổ chức, AWP năm nay thu hút khoảng 10.500 người tham dự, với 650 đơn vị triển lãm, 366 chương trình chính thức và 180 sự kiện văn học bên lề diễn ra khắp thành phố. Những buổi đọc sách, thảo luận và gặp gỡ tác giả liên tục thu hút đông đảo người tham dự.
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là bài phát biểu chính của nhà làm phim kiêm tác giả John Waters, người đã mang đến không khí sôi nổi và nhiều quan điểm thẳng thắn về tự do đọc sách và vấn đề kiểm duyệt.
Không chỉ là nơi thảo luận học thuật, hội chợ sách còn là cơ hội để các nhà xuất bản độc lập gặp gỡ độc giả. Nhiều gian hàng ghi nhận doanh số bán sách tốt, cho thấy nhu cầu đọc và kết nối trực tiếp với văn học vẫn rất mạnh mẽ.
AI trở thành chủ đề thảo luận trung tâm
Năm nay, một loạt phiên thảo luận tập trung vào tác động của trí tuệ nhân tạo đối với sáng tạo văn chương. Trong phiên “AI and the Editor: Redefining Writer-Editor Collaboration”, các biên tập viên nhấn mạnh rằng AI có thể hỗ trợ một số công việc kỹ thuật, nhưng không thể thay thế tư duy và cảm nhận của con người.
Biên tập viên Linda Ruggeri cho biết bà chỉ sử dụng AI cho các nhiệm vụ đơn giản như kiểm tra cấu trúc bản thảo. Trong khi đó, nhà văn Tanesha Curtis nhấn mạnh vai trò của biên tập viên là bảo vệ trải nghiệm đọc của độc giả – điều mà AI không thể làm được.
Những lo ngại về đạo đức cũng được nêu ra, từ vấn đề dữ liệu đào tạo đến tác động môi trường của các hệ thống AI.
Văn học giả tưởng và góc nhìn phê phán về công nghệ
Một số phiên thảo luận khác đặt câu hỏi về cách văn học có thể phản ánh hoặc phê phán sự phát triển của AI. Nhà văn khoa học viễn tưởng Sequoia Nagamatsu cho rằng văn học cần nhìn thẳng vào những hệ quả thực tế của công nghệ, thay vì chỉ lặp lại những câu chuyện lạc quan từ các công ty công nghệ như Anthropic.
Tương tự, nhà văn Erika Swyler cho rằng khoa học viễn tưởng hay nhất luôn xoay quanh con người, và những câu chuyện về AI nên đặt câu hỏi về điều gì khiến con người trở nên độc đáo.
Nhà văn vẫn đặt con người ở trung tâm
Trong một phiên thảo luận do PEN America tổ chức, nhà báo Karen Hao cho biết cô tránh sử dụng AI vì lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và viết của mình.
Nhà văn Vauhini Vara cũng chia sẻ rằng khi sử dụng văn bản do AI tạo ra trong cuốn Searches: Selfhood in the Digital Age, mục đích của cô không phải là hợp tác với AI mà là cho thấy sự khác biệt giữa biểu đạt của con người và ngôn ngữ máy móc.
Sau bốn ngày hội thảo, đọc sách và giao lưu, nhiều người tham dự rời hội nghị với cảm giác được tiếp thêm năng lượng. Không chỉ là nơi trao đổi nghề nghiệp, AWP còn cho thấy sức sống của cộng đồng văn học – nơi các nhà văn, biên tập viên và độc giả gặp gỡ để chia sẻ niềm tin rằng viết lách vẫn là một hành trình mang tính con người sâu sắc.
- Theo: The Publishers Weekly