Diễn ra từ ngày 7–11/10, Frankfurt Book Fair 2026 sẽ có một diện mạo khác khi Hall 6 – khu vực quen thuộc của các nhà xuất bản quốc tế trong nhiều thập kỷ – phải đóng cửa vì vấn đề kết cấu. Khoảng 500 nhà xuất bản sẽ được chuyển sang Hall 4.2, trong khi Literary Agents & Scouts Centre và Publishers Rights Centre cũng chuyển địa điểm.
Nhưng thay đổi lớn nhất của Frankfurt năm nay không nằm ở sơ đồ hội trường.
Sau 20 năm dưới sự dẫn dắt của Juergen Boos, Frankfurt Book Fair đang bước vào một giai đoạn mới. Boos nhận định thị trường bản quyền đã thay đổi đáng kể: nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là mua bán quyền xuất bản sách, ngày nay các cuộc thương lượng còn xoay quanh nhân vật, cốt truyện, bản quyền chuyển thể, streaming và những dạng IP có thể phát triển trên nhiều nền tảng.
Điều này giải thích vì sao phim ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử và các hình thức giải trí khác ngày càng hiện diện rõ tại Frankfurt.
AI bước vào trung tâm của hội chợ
Một trong những chủ đề nổi bật nhất tại Frankfurt 2026 là trí tuệ nhân tạo.
Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ AI tham gia hội chợ tăng lên đáng kể. Công nghệ này cũng được dành riêng không gian tại Innovation Stage.
Ngành xuất bản đặc biệt hấp dẫn các công ty AI bởi nó sở hữu một lượng dữ liệu khổng lồ: hàng triệu cuốn sách, hệ thống bản quyền phức tạp, metadata và nhiều kênh phân phối, tiếp thị và tiếp cận độc giả. Những dữ liệu này mở ra nhiều ứng dụng AI, từ khám phá nội dung, quản lý bản quyền đến hỗ trợ quy trình xuất bản.
Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những câu hỏi mới về quyền tác giả, dữ liệu huấn luyện và giá trị của lao động sáng tạo – những vấn đề đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc thảo luận của ngành sách.
Sách nói và truyện tranh tiếp tục mở rộng
Frankfurt 2026 cũng cho thấy thị trường sách không còn giới hạn trong định dạng sách in hay ebook.
Audio Business Centre quy tụ các tên tuổi lớn trong lĩnh vực sách nói cùng nhiều startup đến từ châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Trong khi đó, truyện tranh tiếp tục phát triển và được dành thêm không gian tại hội chợ.
Chương trình dành cho sách thiếu nhi cũng được mở rộng với Frankfurt Kids Conference lần thứ ba.
Những thay đổi này phản ánh một thực tế: độc giả ngày nay tiếp cận câu chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau, và các nhà xuất bản ngày càng phải nghĩ về một tác phẩm không chỉ như một cuốn sách mà còn như một tài sản nội dung có thể tồn tại trên nhiều nền tảng.
Frankfurt và bản đồ xuất bản toàn cầu
Một đặc điểm khác của Frankfurt là vai trò ngày càng lớn trong việc kết nối các thị trường xuất bản trên thế giới.
Năm nay, Cộng hòa Czech là Guest of Honour. Đến ngày 11/10, nước này sẽ bàn giao vai trò cho Chile, quốc gia sẽ đảm nhiệm vị trí Guest of Honour vào năm 2027.
Frankfurt cũng ra mắt LatAm Stage, đánh dấu sự quan tâm ngày càng lớn tới thị trường Mỹ Latinh và các khu vực xuất bản bên ngoài những trung tâm truyền thống của châu Âu và Bắc Mỹ.
Trong nhiều thập kỷ, hội chợ đã trở thành nơi các quốc gia, nhà xuất bản và đại diện bản quyền gặp nhau. Nhưng ngày nay, vai trò ấy mở rộng hơn: Frankfurt đang trở thành một không gian để ngành xuất bản quan sát những thay đổi về công nghệ, văn hóa và mô hình kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.
Một hội chợ, một ngành đang thay đổi
Frankfurt Book Fair 2026 vì thế có thể được nhìn như một lát cắt của ngành xuất bản hiện tại.
Bản quyền không còn chỉ là quyền xuất bản. Một cuốn sách có thể trở thành phim, series, audiobook, trò chơi hoặc một hệ sinh thái IP. AI đang thay đổi cách ngành sách tạo ra và khai thác nội dung. Các thị trường mới nổi ngày càng có tiếng nói. Và những định dạng như audio hay truyện tranh tiếp tục mở rộng ranh giới của khái niệm “sách”.
Sau 20 năm lãnh đạo, Juergen Boos sẽ rời vị trí giám đốc Frankfurt Book Fair. Hội chợ năm nay vì thế cũng giống như một điểm chuyển giao: giữa một Frankfurt quen thuộc với những gian hàng sách truyền thống và một Frankfurt mới, nơi ngành xuất bản đang phải vẽ lại bản đồ của chính mình.
- Trạm Đọc tổng hợp