Nằm giữa trung tâm Qaiserbagh, thư viện Amir-Ud-Daula, được thành lập từ năm 1868, đang đón một thế hệ độc giả mới. Vào mỗi sáng Chủ nhật, họ tìm đến khuôn viên thư viện để tham gia những buổi đọc sách im lặng kéo dài hai giờ.
Sáng kiến Bookmark, A Reader's Circle được khởi động vào ngày 12/8, nhân Ngày Thủ thư Quốc gia của Ấn Độ, ngày kỷ niệm sinh nhật S. R. Ranganathan, người được xem là cha đẻ của ngành khoa học thư viện tại nước này.
Giữa không gian mang đậm dấu ấn lịch sử của thư viện, độc giả cùng ngồi đọc sách, báo, truyện tranh hoặc tạp chí. Điểm đặc biệt là trong suốt buổi đọc, điện thoại được yêu cầu để trong túi hoặc ba lô và không được sử dụng.
Một quán cà phê nhỏ nằm trong khuôn viên thư viện cũng góp phần tạo nên trải nghiệm phù hợp với cách thế hệ trẻ ngày nay tìm kiếm những không gian vừa yên tĩnh vừa có ý nghĩa.
Theo Supriya Sharma, thủ thư tại thư viện Amir-Ud-Daulah, sáng kiến được thực hiện nhằm khôi phục thói quen đọc sách không có màn hình và đưa mọi người trở lại với việc đọc sách trong thư viện.
“Chúng tôi muốn đưa thế hệ trẻ đến với thư viện và thúc đẩy văn hóa đọc trong thành phố. Đây là một buổi đọc sách miễn phí, không quy định trước về sách hay chủ đề. Độc giả có thể mang theo bất cứ thứ gì mình muốn, từ sách, báo cho đến tạp chí”, Sharma chia sẻ.
Những người không mang theo tài liệu đọc cũng có thể lựa chọn sách từ bộ sưu tập của thư viện hoặc bộ sưu tập tại quán cà phê.
“Quy tắc duy nhất là phải đọc tài liệu in. Mọi người có thể ngồi với một cuốn sách, đọc và suy ngẫm về nó, qua đó thử thách trí tưởng tượng của mình - điều đang dần trở nên "xa xỉ" trong thời đại kỹ thuật số”, Sharma nói.
Việc không sử dụng màn hình là nguyên tắc cốt lõi của các buổi đọc. Người tham gia vẫn có thể mang điện thoại theo, nhưng phải tắt máy và cất vào túi hoặc ba lô trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Hoạt động này dành cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người cao tuổi. Bất kỳ ai cũng có thể đến thư viện, ngồi xuống và đọc hoặc học trong không gian chung.
Không chỉ khuyến khích việc đọc, sáng kiến còn giúp độc giả khám phá một trong những tài sản quý giá nhất của thư viện: bộ sưu tập tư liệu về Awadh.
“Thư viện của chúng tôi sở hữu một bộ sưu tập đặc biệt về lịch sử Awadh. Bất cứ khi nào có người muốn nghiên cứu lịch sử Awadh, đây là nơi họ có thể tìm thấy một kho tư liệu lịch sử phong phú và đồ sộ về vùng đất này”, Sharma cho biết.
Sự hưởng ứng của độc giả cũng đang mở ra những kế hoạch mới cho thư viện. Một số người tham gia đề xuất tổ chức thêm các buổi đọc vào buổi tối. Thư viện đang cân nhắc ý tưởng này và dự kiến triển khai một phiên đọc buổi tối trong những tháng tới.