Các nhà xuất bản Ấn Độ hợp lực chống nạn sách lậu
Các nhà xuất bản Ấn Độ hợp lực chống nạn sách lậu
Một nhóm các nhà xuất bản tại Ấn Độ đang hợp lực để chống lại nạn sao chép và phát hành sách in lậu, một vấn đề ngày càng nghiêm trọng tại quốc gia này.

Tháng trước, Penguin Random House India, phối hợp với Simon & Schuster India, Hay House và một nhóm điều tra viên, đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét hai địa điểm ở Delhi, nơi chuyên sản xuất và lưu trữ sách lậu.

Một trong hai địa điểm là một dây chuyền in theo yêu cầu (print-on-demand) hoàn chỉnh, bao gồm máy photocopy, máy đóng sách, máy cắt, máy ép màng cùng hệ thống máy tính. Địa điểm còn lại là một nhà kho chứa hơn 1.600 cuốn sách lậu.

Nạn sách in lậu vẫn là một vấn đề trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia có hoạt động sản xuất sách in. Thông thường, sách lậu xuất hiện tại các cơ sở in ấn hợp tác với nhà xuất bản. Những công ty này có thể in vượt số lượng mà nhà xuất bản đặt hàng, sau đó sử dụng giấy và vật liệu làm bìa rẻ hơn để sản xuất thêm sách ngoài luồng. Ngày càng nhiều đối tượng làm sách lậu cũng bắt đầu tận dụng công nghệ in theo yêu cầu.

Trong số những tựa sách bị phát hiện tại các địa điểm bị đột kích ở Delhi có “Atomic Habits” (tựa Việt: Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ) của James Clear, “It Starts with Us” (tự Việt: Kết thúc của chúng ta) của Colleen Hoover, “Powerful” của Lauren Roberts, “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” (tựa Việt: Bảy người chồng của Evelyn Hugo) của Taylor Jenkins Reid, “The Secret” (tựa Việt: Bí mật) của Rhonda Byrne và “Heart Lamp” (tựa Việt: Ngọn đèn trong tim) của Banu Mushtaq - tác phẩm đã giành giải International Booker Prize năm ngoái.

Đây là vụ đột kích thứ ba nhằm vào các cơ sở sản xuất sách lậu, đồng thời là lần đầu tiên một cơ sở in theo yêu cầu bị phát hiện và xử lý trong chiến dịch này. Hai người đã bị bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 3, một cuộc đột kích tương tự nhằm vào một xưởng in trái phép tại Delhi đã dẫn tới việc thu giữ 20.000 cuốn sách lậu.

“Chiến dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực đang được triển khai nhằm chống lại hoạt động buôn bán sách lậu có tổ chức và triệt phá cơ sở hạ tầng duy trì hoạt động này,”

Jyoti Taneja, cố vấn pháp lý của Penguin Random House India, cho biết.

Bà nói thêm rằng hành động này “gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ không được dung thứ, và những người tham gia vào hoạt động làm sách lậu có tổ chức sẽ bị xác định danh tính và xử lý theo pháp luật.”

Sanjiv Gupta, Giám đốc điều hành Simon & Schuster India, cho rằng chiến dịch cũng là lời nhắc nhở về những gì người mua sách lậu phải đánh đổi.

“Một cuốn sách lậu không phải là một món hời vô hại; đó là một bản sao không được cấp phép, được sản xuất và bán nhằm thu lợi nhuận,” ông nói.

“Những độc giả mua sách lậu không có gì đảm bảo rằng nội dung trong sách là đầy đủ và chính xác, hay cuốn sách đã được in và hoàn thiện theo những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp.”

 

Một vấn đề không chỉ của ngành xuất bản

 

Vụ việc tại Delhi cho thấy nạn sách lậu đang ngày càng chuyên nghiệp hóa. Nếu trước đây việc sao chép thường dựa vào các nhà in sản xuất vượt số lượng, thì sự phổ biến của công nghệ print-on-demand đang tạo điều kiện để những cơ sở nhỏ hơn cũng có thể sao chép và hoàn thiện sách với quy mô đáng kể.

Điều đáng chú ý là các đối tượng làm sách lậu không chỉ nhắm đến những cuốn sách bán chạy lâu năm, mà còn sao chép cả những tác phẩm mới và những cuốn sách từng giành các giải thưởng văn học lớn.

Đối với các nhà xuất bản, cuộc chiến chống sách lậu vì thế không chỉ nhằm bảo vệ doanh thu. Nó còn liên quan đến bản quyền, chất lượng xuất bản và quyền lợi của độc giả, những người có thể không biết rằng cuốn sách mình mua là một bản sao bất hợp pháp và kém chất lượng.

- The The Publishers Weekly

 

Tags: