Athens trở thành Thủ đô Sách Thế giới năm 2018
Athens trở thành Thủ đô Sách Thế giới năm 2018
Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, mới đây đã vinh danh thủ đô Athens của Hy Lạp là Thủ đô Sách Thế giới 2018 theo đề xuất từ Ủy ban Cố vấn.

Theo thông tin trên website chính thức của UNESCO, thủ đô Athens được chọn nhờ các hoạt động sách chất lượng cao. Các hoạt động này bao gồm việc gặp gỡ tác giả, dịch giả và các nhà minh hoạ sách nổi tiếng.

Bên cạnh đó, Athens còn là nơi nhiều sự kiện sách diễn ra như, triển lãm chuyên đề, các buổi đọc thơ hay hội thảo giữa các nhà xuất bản. Mục đích của chương trình là giúp toàn bộ cư dân thành phố được tiếp cận nhiều hơn với văn hoá đọc.

Trong quyết định trao tặng danh hiệu cao quý này cho cư dân thành phố Athens, các thành viên của Uỷ ban tư vấn cũng ca ngợi cơ sở hạ tầng văn hóa và nền tảng chuyên môn của thành phố trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế.

 

Thủ đô Athens của Hy Lạp được vinh danh là thủ đô sách thế giới 2018. Ảnh: Unesco.


Athens là thành phố thứ 18 có vinh dự trở thành Thủ đô Sách Thế giới. Trước đó, danh hiệu này từng được trao cho Madrid (2001), Alexandria (2002), New Delhi (2003), Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beirut (2009), Ljubljana (2010), (2012) (2013) Buenos Aires (2011), Yerevan, Bangkok, Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016) và Conakry (2017).

 

Sau khi được vinh danh, những thành phố này đều cam kết thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sách và đọc sách trong năm, đồng thời đảm nhận việc tổ chức Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4).

 

Trạm Đọc (Read Station)

Theo Zing.vn

Tags: