Thứ hai, Harari nói rằng mỗi quốc gia sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhập cư, so sánh AI với những người nhập cư sẽ mang lại lợi ích cho một quốc gia, chẳng hạn như kỹ năng trong y học và giảng dạy, nhưng cũng gây ra những xáo trộn bên cạnh những lợi ích đó.
"Những người lo ngại về người nhập cư thường lập luận rằng người nhập cư có thể chiếm mất việc làm, có thể thay đổi văn hóa địa phương, có thể không trung thành về mặt chính trị. Tôi không chắc điều đó đúng với tất cả người nhập cư, nhưng chắc chắn nó sẽ đúng với AI" ông nói.
Harari đã hỏi khán giả liệu họ có muốn cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) được công nhận là "pháp nhân" có quyền tại quốc gia của họ, cho phép chúng thành lập doanh nghiệp, hình thành và truyền bá tôn giáo riêng, hoặc kết bạn với con cái của họ trên mạng xã hội hay không.
Và ông cũng nói rằng: "Nếu bạn muốn ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại, bạn cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ"
Harari là một nhà nghiên cứu xuất sắc tại Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Hiện sinh của Đại học Cambridge và là giáo sư lịch sử tại Đại học Hebrew ở Jerusalem. Bên cạnh cuốn sách "Sapiens", ông cũng đã xuất bản cuốn "Homo Deus: Lược Sử Tương Lai" vào năm 2015, trong đó ông thảo luận về mối đe dọa hiện sinh mà AI gây ra cho nhân loại.
Harari không phải là người đầu tiên đề cập đến "những người nhập cư AI". Đầu tháng này, Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, đã sử dụng thuật ngữ này để nói về robot và cho biết "những người nhập cư AI" sẽ giúp con người làm những công việc mà chúng ta không còn muốn làm nữa, chẳng hạn như các công việc sản xuất, theo AFP đưa tin.
Nguồn: Charissa Cheong - Business Insider