7: Hãy làm việc với những người hỗ trợ và chia sẻ đam mê của bạn

Quan niệm phổ biến về những thiên tài sáng tạo, như nhạc sỹ hay nhà tư tưởng, thường là những kẻ cô đơn cùng cực, phát triển những ý tưởng mạnh mẽ nhất của họ trong sự biệt lập hoàn toàn.

 

Tuy nhiên, phương pháp "tự kỉ" này không là cách tốt nhất để luyện tập cơ bắp sáng tạo của bạn. Trên thực tế, ngược lại mới đúng: sáng tạo là sản phẩm của cả nhóm. Những môi trường sáng tạo nhất là nơi rất nhiều người làm việc thân thiết cùng nhau. Tại sao?

Đầu tiên, làm việc trong nhóm giúp hạ thấp mức độ stress của bạn.

Ai cũng từng có lần, khi chuẩn bị làm bài hay diễn thuyết, bỗng dưng đầu óc bị trống rỗng và ống sáng tạo bị tắc nghẽn.

Thường nguyên nhân là do bạn đang quá stress và quá cố để sinh ra những ý tưởng hay.

Nhưng nếu bạn ở trong một đội, và phương pháp sáng tạo được chia sẻ, đầu óc bạn sẽ dịu đi. Nói chuyện với những người khác về ý tưởng của bạn và tâm trí của bạn sẽ có thời gian tạo ra khoảng trống cần thiết. Bất cứ khi nào thấy bí, làm việc với một nhóm sẽ giúp bạn sản xuất ra những góc nhìn mới lạ.

Một đội có thể gia tăng năng lực sáng tạo lên gấp nhiều lần nếu mỗi thành viên lan truyền cảm hứng cho nhau theo một vòng lặp tích cực.

Nhờ những quan điểm và ý tưởng của họ, bạn sẽ không phụ thuộc duy nhất vào kho ý tưởng của mình, đặc biệt nếu bạn nghĩ rằng những ý tưởng ban đầu của mình không đủ tốt.

Một trong những ví dụ thực tế của nguyên tắc này có thể được quan sát tạo công ty tư vấn IDEO, nơi hai tác giả làm việc. Họ lắp đặt một tấm bảng đen khổng lồ để ai cũng có thể nháp ý tưởng, câu hỏi, trích dẫn ưa thích của mình nhằm mục đích tối đa hóa cảm hứng làm việc.

Vậy nên, đừng ngại chấp nhận sự giúp đỡ. Kể cả những nguồn cảm hứng vô cùng nhỏ cũng đủ để phá tan chiếc đập đang ngăn chặn dòng chảy sáng tạo của bạn.