Ví dụ, ngày nay các nguồn lực của chúng ta đã tốt hơn, giáo dục cũng tân tiến hơn, và nhịp độ của các sáng tạo đột phá đang tăng gấp đôi mỗi 2 năm. Chính sức mạnh tương tự đã từng quy tụ trước đây để khơi nguồn tài năng và đảo ngược trật tự xã hội –
những bước nhảy lớn trong khoa học, thương mại, di cư và công nghệ – đang xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời này, với tiềm năng đạt được những kết quả to lớn hơn nhiều.
Trong cuốn sách “Kỉ nguyên khám phá”, giáo sư Oxford Ian Goldin và Martin Fellow của trường Oxford, Chris Kutarna đã cho thấy cách để chúng ta có thể vươn tới kỉ nguyên hoàng kim của chính mình, nếu quyết tâm. Nhưng có rất nhiều nhân tố kết liễu cuộc Phục hưng lần thứ nhất cũng đang nảy sinh một lần nữa: cuộc chiến ý thức hệ, chủ nghĩa “về nguồn”, phản cải cách, biến đổi khí hậu, các dịch bệnh. Liệu chúng ta có thể chống chịu các cơn khủng hoảng và nắm lấy thời cơ để trao lại cho thế giới một di sản mà nó vẫn sẽ ca tụng 500 năm về sau hay không?