Yersin: Dịch hạch và thổ tả

Tác giả : Patrick Deville

Yersin: Dịch hạch và thổ tả

Tác giả : Patrick Deville

Để kể lại cuộc phiêu lưu khoa học cũng như cuộc đời của Yersin, Patrick Deville đã lần theo dấu chân của ông trên khắp thế giới, cũng như tham khảo thư từ và tài liệu được lưu trữ tại các Viện Pasteur. Nổi bật vì chất thơ lãng đãng xen kẽ tính triết lý sâu sắc, cuốn sách có thể coi như một bức chân dung đầy lý thú về một con người kỳ lạ đã chọn cuộc sống gần nửa thế kỷ ở xứ xở xa xôi bên bờ biển Đông.

Cuốn sách đã lọt vào chung khảo giải Goncourt và nhận giải thưởng Femina năm 2012, hai giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp. Ngoài ra nó còn nhận “Giải của Các giải văn học” (Le Prix des Prix littéraires) và “Giải tiểu thuyết” của tập đoàn Fnac (Prix du roman Fnac).

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?

Patrick Deville (sinh ngày 14/12/1957) là một nhà văn Pháp có nhiều thành tựu. Ông là tác giả của 10 tiểu thuyết, được coi là một trong các nhà văn Pháp hàng đầu hiện nay. Năm 2012, Patrick nhận giải thưởng FeminaGiải của các giải văn học và Giải tiểu thuyết của tập đoàn Fnac. Giới phê bình văn học đánh giá tác phẩm của Patrick Deville đã góp phần cách tân tiểu thuyết Pháp đương đại.