Tư duy pháp lý của luật sư

Tác giả :

Bạn muốn rèn luyện tư duy của mình sắc bén nhất có thể? Bạn say mê những màn tranh luận nảy lửa của luật sư trên tòa? Bạn muốn tự giải quyết các vướng mắc pháp lý mình gặp phải?

Tư duy pháp lý dành cho luật sư là cuốn sách đáp ứng tất cả những mong muốn trên một cách sáng rõ và chặt chẽ nhất.

Tác giả là Luật sư Nguyễn Ngọc Bích, người có nhiều năm kinh nghiệm trong hành nghề luật sư tại nước ngoài và có năm năm làm tư vấn viên cho Đoàn luật sư TP.HCM. Tâm huyết với việc phổ biến về tri thức về luật cũng như tư duy pháp lý, tác giả đã từ những vấn đề thực tế của Việt Nam cũng như lý thuyết luật nước ngoài, mà đúc rút một cuốn sách ngắn gọn và khúc chiết về việc làm sao chúng ta có thể nhìn mọi sự kiện một cách toàn diện, có kiểm chứng như một luật sư tại tòa.

Phần một: Giới thiệu với bạn về tư duy pháp lý và đưa ra các điều kiện bạn phải có, hay phải thay đổi so với trước kia để có thể có tư duy pháp lý. Tốt nghiệp trường luật xong bạn chưa có khả năng tư duy pháp lý để làm luật sư; vì trường luật đào tạo bạn làm cán bộ pháp chế (tức là soạn luật để cho người khác áp dụng, và giám sát việc thực hiện luật). Bạn sẽ biết về điều này rõ hơn khi đọc Chương 2 của phần này.

Phần hai: Trình bày cách tư duy pháp lý; gồm phương pháp thực hiện; các vụ án để bạn… luyện chưởng và biết tính chất của các câu hỏi pháp lý.

Phần ba: Đưa ra một số vụ án để các bạn tập làm một mình hầu kiểm tra mức độ sử dụng tư duy pháp lý..

Phần bốn: Một số bài đọc thêm để bạn mở rộng kiến thức.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?