Trao bằng khen cho các cán bộ phá đường dây sách lậu
Trao bằng khen cho các cán bộ phá đường dây sách lậu
Chiều 16/9, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giả.

Ông Phạm Tuấn Vũ, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, đã tặng bằng khen cho một tập thể và 5 cá nhân. Đơn vị được khen thưởng là tập thể Phòng Phòng ngừa, đấu tranh án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực Văn hóa, Y tế, Giáo dục và truyền thông.

Các cá nhân nhận bằng khen gồm: Thượng tá Trần Duy Anh; trung tá Nguyễn Đức Thuận; đại úy Phạm Văn Thuần; trung tá Lê Thành Quân; trung tá Đỗ Duy Thanh.

Ông Phạm Tuấn Vũ cho biết đến nay, in lậu vẫn là vấn đề nhức nhối. Tình trạng này làm phát tán, lan truyền những xuất bản phẩm có nội dung tư tưởng sai lệch, thiếu lành mạnh, không đảm bảo các tiêu chí về giáo dục, thẩm mỹ, khoa học; gây thiệt hại về kinh tế cho các nhà xuất bản; ảnh hưởng đến uy tín ngành sách Việt Nam.

Thay mặt tập thể Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Phạm Tuấn Vũ biểu dương và ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân đã góp phần đấu tranh phòng chống sách giả.

Trước đó, từ ngày 18 đến 22/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp các lực lượng chức năng, bắt quả tang các đối tượng tham gia đường dây in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phú Hưng Phát.

Lực lượng chức năng giữ gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa giả; hơn 1,5 triệu tem giả, cùng nhiều máy móc, công cụ dùng để in ấn, sản xuất, gia công sách giả.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra ở Công ty Cổ phẩn in và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan.

Thượng tá Trần Duy Anh, Phó trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực Văn hóa, Y tế, Giáo dục và truyền thông, cho biết đây là án sách giả lớn, là án điểm về đấu tranh phòng chống in và tiêu thụ sách giả.

Theo ông Trần Duy Anh, tình trạng sách giả vẫn nhức nhối bởi lợi nhuận lớn, khung hình phạt nhẹ. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh đấu tranh chống làm và tiêu thụ sách giả.

Theo Zing News

Tags: