MỘT NỬA CỦA 13 LÀ 8: Ở đâu cần tạo ra ý tưởng thì ở đó cần có cuốn sách này!
MỘT NỬA CỦA 13 LÀ 8: Ở đâu cần tạo ra ý tưởng thì ở đó cần có cuốn sách này!
“Một nửa của 13 là 8” của tác giả Jack Foster từ lâu đã được xem như là cuốn sách vỡ lòng cho những ai vừa nhập môn “tìm kiếm ý tưởng sáng tạo”, đặc biệt là những người làm trong ngành marketing, truyền thông, quảng cáo… Tuy nhiên, không vì thế mà ứng dụng của cuốn sách bị gò bó.
Một Nửa Của 13 Là 8 (Tái bản)
(20 lượt)
Bất cứ ai, dù là người làm kinh doanh, viên chức nhà nước, người dạy học hay nội trợ,... dù mới vỡ lòng hay dày dạn kinh nghiệm đều biết cách tìm ra ý tưởng sau khi đọc cuốn sách này. 
 

 

Tại sao một nửa của 13 lại là 8?

 

Ngay từ tên sách cũng đã gợi sự tò mò cho bạn rồi đúng không? Nếu lúc này bạn áp dụng phép tình “13 chia 2” thì kết quả phải là 6.5 mới đúng chứ? Nếu chưa chắc chắn thì bạn có thể lấy máy tính ra kiểm tra xem. Đáp án này chính xác đó! Nhưng bạn có thể đưa ra một đáp án khác cho đề bài trên không? Nếu chưa nghĩ ra ngay tức khắc thì hãy đọc câu chuyện mà tác giả chia sẻ trong sách ngay dưới đây nhé: 

“Tôi còn hỏi sinh viên thế này: “Một nửa của mười ba là bao nhiêu?”

Có người trả lời, “Sáu rưỡi”, tôi ghi lại trên bảng.

“Được rồi, còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

Có người hơi rụt rè: “Sáu phẩy năm?”

“Chính xác. Còn gì nữa?”

Và tất cả bọn họ đều trơ mắt nhìn tôi như những con bò nhìn xe qua đường. “Thôi được”, lúc đó tôi nói, “Tôi muốn các bạn ghi nhớ suy nghĩ và cảm giác của mình ngay lúc này: rằng ông thầy này chắc bị điên, rằng chẳng có đáp án nào khác, rằng một nửa của mười ba là sáu rưỡi hoặc sáu phẩy năm mà thôi”.

“Còn bây giờ, hãy động não: Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”

“Số một và số ba”, ai đó cuối cùng cũng trả lời với một nụ cười. Đó là bước đột phá.

“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”

“Bốn. Mười ba (trong tiếng anh) có tám ký tự. Một nửa của tám là bốn”.

“Chính xác. Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”

Câu chuyện của tác giả chia sẻ vẫn chưa kết thúc đâu, phần cốt lõi cho câu "một nửa của 13 là 8" đang chờ bạn cầm sách lên và khám phá đấy. Nhưng chắc chắn câu chuyện trên sẽ gợi mở cho bạn nhiều cách suy nghĩ khác đi và bắt đầu có hứng thú hơn trên hành trình tìm ra ý tưởng mới. 

 

 

Vậy ý tưởng là gì? 

 

Nếu tra cả chồng từ điển, bạn sẽ thấy đủ kiểu định nghĩa như:

  • “Ý tưởng là thứ tồn tại tiềm tàng hoặc thực sự trong suy nghĩ như một sản phẩm của hoạt động trí óc giống như kiến thức hay tư duy.”
  • “Phạm trù cao nhất: sản phẩm hoàn thiện cuối cùng của lý luận.”
  • “Một thực thể siêu việt, là kiểu mẫu thực sự của những khiếm khuyết còn tồn tại.”
  • … 

Nhưng tác giả cho rằng nếu bạn tự đưa ra được định nghĩa, bạn sẽ hiểu sát hơn về sự vật đó. Ông cũng đưa ra một số câu trả lời mà mình nhận được từ đồng nghiệp và các sinh viên của ông, nhưng có một định nghĩa mà ông thích nhất là: “Một ý tưởng chẳng là gì khác ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ.” 

Ngay trong bản thân định nghĩa đó, nó đã đưa ra phương pháp tạo nên một ý tưởng mới. Khi đã đưa ra định nghĩa mà bản thân mình tâm đắc nhất, Jack Foster bắt đầu hướng dẫn bạn cách tạo ra những ý tưởng. Và đây cũng là nội dung chính của cuốn sách. 

Trong lần tái bản này, cuốn sách có những thay đổi:

  • Bổ sung thêm hai chương, chương 5 ‒ Hãy mỉm cười trước thất bại và chương 8 ‒ Hãy cùng làm để tăng năng suất.
  • Cập nhật một số dẫn chứng, tài liệu tham khảo và trích dẫn để cuốn sách sát thực tế hơn.
  • Được sắp xếp lại thành hai phần cụ thể hơn:
    • Phần I: Mười cách để rèn luyện tinh thần, dọn đường cho ý tưởng 
    • Phần II: Phương pháp sáng tạo ý tưởng qua năm bước.

 

 

Những hướng dẫn cơ bản để tạo ra ý tưởng mới dễ dàng hơn

 

Trong phần đầu của cuốn sách, Jack Foster đưa ra 10 cách giúp bạn rèn luyện tinh thần, dọn đường cho ý tưởng. Đây là bước đệm cho giai đoạn áp dụng các phương pháp để sáng tạo ý tưởng. 

10 cách rèn luyện tinh thần đó là: 

  • Hãy vui đùa
  • Hãy biến mình thành một đứa trẻ
  • Hãy trở nên có duyên sáng tạo
  • Hình dung về thành công
  • Hãy mỉm cười trước thất bại
  • Thu thập thêm thông tin
  • Lấy hết can đảm
  • Hãy cùng làm để tăng năng suất
  • Xem lại cách tư duy
  • Học cách hòa trộn ý tưởng

Sau khi đã rèn luyện tinh thần, tạo không gian cho sự nảy sinh lý tưởng, bạn sẽ được thực hành sáng tạo ý tưởng với 5 bước mà tác giả hướng dẫn: 

  • Bước 1: Nhận định vấn đề
  • Bước 2: Tập hợp thông tin
  • Bước 3: Tìm kiếm ý tưởng
  • Bước 4: Tạm lãng quên
  • Bước 5: Hiện thực hóa ý tưởng

Toàn bộ nội dung cuốn sách được tác giả truyền tải theo cách viết ngắn gọn, dễ hiểu và dí dỏm khiến bạn chỉ muốn thực hành ngay những lời khuyên của tác giả ngay sau khi đọc cuốn sách này. Cũng bởi vậy, Dennis Holt - Tổng giám đốc và CEO Western International Media đã đánh giá về cuốn sách này rằng: "Nếu tôi chỉ có đủ tiền mua một cuốn sách, tôi sẽ chọn cuốn 'Một nửa của 13 là 8'. Nó rất hữu ích với những ai mới bước chân vào con đường sáng tạo, tiếp thêm cho bạn động lực đẻ sáng tạo nhiều sản phẩm hơn, tốt hơn. Cứ bốn đến năm tháng một lần, bạn nên đọc lại cuốn sách này để bồi dưỡng tâm hồn mình." 

- Trạm Đọc - 

Tags: