Giải thưởng Sách Quốc gia dự kiến trao ngày 10/10
Giải thưởng Sách Quốc gia dự kiến trao ngày 10/10

Sau hai mùa thành công, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba (2020) đã được khởi động và đang trong những ngày chấm giải, nhằm tìm ra, tôn vinh các tác phẩm giá trị.

Chiều 3/9, tại Thư viện Quốc gia (Hà Nội) Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức hội nghị chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba.

Hội nghị do ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - chủ trì, nhiều giáo sư, chuyên gia trong các lĩnh vực tham dự chấm giải.

Cham giai Sach Quoc gia anh 1

Các thành viên hội đồng chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia làm việc chiều 3/9. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại chương trình, ông Hoàng Phong Hà - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - báo cáo công tác chấm giải. Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba đã nhận 255 tên sách, bộ sách từ 48 nhà xuất bản gửi tới tham dự.

Theo quy chế, việc chấm giải qua ba vòng: Hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo và hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia.

Hội đồng sơ khảo đã chia thành 5 tiểu ban chuyên ngành: Sách chính trị, kinh tế; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi.

Cham giai Sach Quoc gia anh 2

Một số cuốn sách đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất. Ảnh: Quang Đức.

Các thành viên hội đồng chung khảo dựa trên kết quả vòng sơ khảo để đọc, thẩm định và đề xuất giải thưởng. Tại hội nghị chung khảo, các thành viên đã bỏ phiếu xét giải.

Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ họp, nghe báo cáo kết quả chấm giải và phản biện. Từ đó, hội đồng mới đưa ra kết quả cuối cùng.

Dự kiến, giải thưởng sẽ được trao vào ngày 10/10 - dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành xuất bản Việt Nam.

Giải thưởng Sách Quốc gia được trao hàng năm cho những cuốn sách hay, sách đẹp. Đây là chương trình tôn vinh những cuốn sách giá trị và người làm sách.

Theo Zingnews

 

 

Tags: