Đêm Ý tưởng: Cái Thiện và Cái Ác trong Văn học và Nghệ thuật
Đêm Ý tưởng: Cái Thiện và Cái Ác trong Văn học và Nghệ thuật
Tọa đàm với một nhà báo, một họa sĩ, một nhà văn cùng bàn luận về Thiện và Ác trong Nghệ thuật.
Thời gian: 18.01.2017 - 19h00
Địa điểm: Hội trường L’Espace, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội - số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ: Dịch song song Pháp Việt

Diễn giả :
- Colas Duflo, giáo sư trường Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense
- Đặng Hoàng Giang, tác giả, nhà hoạt động xã hội
- Trần Ngọc Hiếu, tiến sĩ Văn học, giảng viên Đại học Sư phạm
- Tạ Huy Long, họa sĩ – họa sĩ minh họa, NXB Kim Đồng
Dẫn chương trình : Manuel BENGOECHEA, tiến sĩ Ngữ văn.

Cái Thiện và Cái Ác. Cái Thiện hay Cái Ác. Liệu đó có phải đôi ngã rẽ mà chúng ta luôn bắt gặp trong cuộc đời? Chúng ta có thể lựa chọn để trở thành người tốt hoặc người xấu hay không ? Tốt và xấu, hai điều này mang ý nghĩa gì ? Liệu đây có phải một câu hỏi với lời đáp phụ thuộc vào thời kì và vùng miền ? Chúng ta có nắm trong tay mọi khả năng, hay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác?
L’Espace mời một nhà báo, một họa sĩ, một nhà văn để cùng bàn luận về những câu hỏi này, thông qua góc nhìn và biểu hiện trong Văn học và Nghệ thuật
Bằng cách nào cái Thiện và cái Ác được miêu tả, kể lại, và tái hiện qua câu chữ ? Văn học có chăng khả năng hay bổn phận để miêu tả và vạch trần cái Ác ? Và qua những cách thức nào ?
Chúng ta giải thích cho trẻ em về cái Thiện và cái Ác như thế nào ? Làm sao để kể và minh họa điều đó ? Tái hiện cái Thiện và cái Ác ra sao dưới những hình thù và màu sắc ? Vẽ thiện ác như thế nào?

Mời các bạn xem thêm chi tiết về sự kiện tại link.

Tags: