Bookwire - nền tảng phân phối sách điện tử và sách nói quốc tế ra mắt tại Mỹ
Bookwire - nền tảng phân phối sách điện tử và sách nói quốc tế ra mắt tại Mỹ
Bookwire, nền tảng phân phối sách điện tử và sách nói quốc tế, đang tung ra các dịch vụ của mình ở Mỹ. Công ty có trụ sở tại Frankfurt, có văn phòng tại Brazil, Đức, Mexico và Vương quốc Anh, và văn phòng mới ở Thành phố New York đang được điều hành bởi Raquel Plitt, quản lý cấp cao về phát triển kinh doanh và quan hệ với nhà xuất bản.

Tại Hoa Kỳ, trọng tâm chính của công ty sẽ là phát triển và phân phối sách nói, cũng như cung cấp sản xuất cho sách nói. Đây là những dịch vụ đặc biệt liên quan đến các nhà xuất bản Hoa Kỳ vừa và nhỏ, những nhà xuất bản này có thể vẫn có danh mục sâu về sách nói chưa được sản xuất.

Khi các dịch vụ phát trực tuyến sách nói thậm chí còn trở nên phổ biến hơn, nhóm của Bookwire tin rằng công việc của họ ở châu Âu mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh. Videl Bar-Kar, giám đốc âm thanh toàn cầu của Bookwire cho biết: “Bối cảnh sách nói ngày càng phức tạp hơn mỗi ngày. Bar-Kar cho biết: “Điều này ngày càng xảy ra với việc phát trực tuyến nhạc và podcast, vốn có vị trí rất gần với thị trường sách nói, đặc biệt là ở Đức. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nền tảng chính như Spotify, Deezer và YouTube music chẳng hạn.” Một thành phần quan trọng của dịch vụ là lời hứa của công ty về “tiếp thị danh sách phát” - cho phép nghe sách nói trong các đoạn trích. Điều này được cung cấp bởi dịch vụ Bookwire Audio Stream Snipping, hoặc BASS, dịch vụ này, tối ưu hóa siêu dữ liệu trên mỗi kênh bán hàng và cắt sách thành các bản nhạc dài ba phút phù hợp hơn để phát trực tuyến."

Videl Bar-Kar (trái)và Raquel Plitt (phải.

Hiện tại, Bookwire xử lý việc phân phối 500.000 sách điện tử và 100.000 sách nói trên toàn cầu. “Với nền tảng của mình, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay,” Bar-Kar nói. “Mọi người đều đang tìm kiếm hiệu quả cho quá trình kỹ thuật số và chúng tôi có thể quản lý tất cả những điều đó. Chúng tôi có một giải pháp gọi là Bookwire OS tích hợp và sắp xếp hợp lý tất cả các hoạt động của chúng tôi, từ sản xuất và phân phối sách điện tử, sách nói đến các công cụ tiếp thị và phân tích bán hàng."

Công ty cũng tự hào về sự đổi mới. Vào tháng 10 năm 2020, tại Hội chợ sách Frankfurt, Bookwire đã giới thiệu dịch vụ Odyssey của mình, được quảng cáo là “phần mềm tìm kiếm và đề xuất tự học, dựa trên thuật toán” cho phép người dùng loa thông minh nhanh chóng tìm thấy sách nói trên các cổng dịch vụ trực tuyến. Hiện tại, nó đã có sẵn cho người dùng Amazon Alexa và Spotify ở Đức, với nhiều dịch vụ trực tuyến hơn sẽ sớm ra mắt. Và vào tháng 5, Bookwire đã công bố kế hoạch tung ra một nền tảng NFT, hoặc mã thông báo không thể thay thế, dựa trên blockchain cho nội dung văn bản và âm thanh, mà họ lập hóa đơn là “thị trường cho ngành xuất bản và sáng tạo”. Nền tảng này sẽ ra mắt vào cuối năm nay, có thể là vào khoảng thời gian diễn ra Hội chợ Sách Frankfurt.

Bar-Kar nói: “Chúng tôi có thể giao dịch với cả hai đầu thị trường, từ sản xuất đến phân phối và bán hàng. Chúng tôi thường xuyên xử lý hàng chục nghìn đầu sách và có khả năng mở rộng để làm việc với các nhà xuất bản lớn cũng như các nhà xuất bản vừa và nhỏ. Cốt lõi của công ty chúng tôi là kiến ​​thức và dịch vụ. Chúng tôi đã nhân đôi hoạt động kinh doanh sách nói trên toàn cầu vào năm ngoái cho các khách hàng hiện tại của chúng tôi. Một lí do là do hậu quả của đại dịch, nhưng cũng do nỗ lực của chính chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đi trước hai bước và sẵn sàng cho những gì xảy ra tiếp theo. Đó là những gì chúng tôi làm."

Theo Publishers Weekly

Tags: