40.000 cuốn sách được bán ra tại Hội sách trực tuyến quốc gia 2021
40.000 cuốn sách được bán ra tại Hội sách trực tuyến quốc gia 2021
Tin từ ban tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia ngày 20-5 cho biết với gần 100 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước tham dự (tăng 20 đơn vị so với năm 2020), hội sách đã cung cấp hơn 40.000 cuốn sách tới tay bạn đọc (tăng gấp ba lần so với năm 2020 là 13.000 cuốn).

TTO - Sau hơn một tháng diễn ra, Hội sách trực tuyến quốc gia lần 2 năm 2021 vừa kết thúc với hơn 40.000 cuốn sách được bán ra, gấp 3 lần kết quả của hội sách năm 2020, trong đó 60% đơn hàng thuộc về các tỉnh thành ngoài Hà Nội, TP.HCM.

Tin từ ban tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia ngày 20-5 cho biết với gần 100 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước tham dự (tăng 20 đơn vị so với năm 2020), hội sách đã cung cấp hơn 40.000 cuốn sách tới tay bạn đọc (tăng gấp ba lần so với năm 2020 là 13.000 cuốn).

Doanh số giá bìa đạt 4,5 tỉ đồng; doanh số theo giá bán (đã trừ giảm giá của các đơn vị) đạt 3,5 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với hội sách 2020 (1 tỉ đồng).

Đã có hơn 5,9 triệu lượt độc giả truy cập hội sách (tăng gấp 3 lần so với năm 2021 - gần 2 triệu truy cập). Hơn 27.000 đơn hàng, trong đó chiếm hơn 60% số đơn hàng đến từ tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TP.HCM (gấp 2,5 lần so với năm 2020 là 11.000 đơn hàng).

Hội sách đã diễn ra gần 20 đợt trợ giá khác nhau, gần 30.000 cuốn sách trợ giá 50 - 90% tới bạn đọc. Tổng số tiền tài trợ lên tới gần 1 tỉ đồng.

Hội sách trực tuyến quốc gia do Bộ Thông tin và truyền thông, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chỉ đạo thực hiện, Cục Xuất bản, in và phát hành tổ chức, Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông, Tổng công ty V&V vận hành.

Ban tổ chức cho biết hội sách lần đầu tiên ứng dụng nhiều công nghệ mới và hiện đại nhằm tăng tính thuận tiện và kết nối sách dễ dàng tới bạn đọc, kết nối các đơn vị xuất bản và phát hành sách, hỗ trợ các đơn vị cung cấp giới thiệu sách trực quan và dễ dàng quản lý sản phẩm của mình.

 

 

Tuổi trẻ

Tags: