11 cuốn sách đạt Giải thưởng Sách Hay năm 2011
11 cuốn sách đạt Giải thưởng Sách Hay năm 2011
Mười một cuốn sách thuộc 7 lĩnh vực: lẽ sống, giáo dục, nghiên cứu, kinh tế, quản trị, văn học và thiếu nhi đã được bầu chọn là những quyển sách hay tại Lễ trao Giải thưởng Sách Hay 2011 ngày 8/9.

Giải thưởng Sách Hay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, do Dự án văn hóa giáo dục Sách Hay và Trường Doanh Nhân PACE cùng khởi xướng và thực hiện.

Đại diện Hội đồng giám khảo công bố sách đạt giải

Dưới đây là 11 cuốn sách  thuộc thể loại sách viết và sách dịch được vinh danh trong giải thưởng năm nay

  1. Khuyến học, dịch giả Phạm Hữu Lợi.
  2. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, tác giả Dương Thiệu Tống.
  3. Dân chủ và Giáo dục, dịch giả Phạm Anh Tuấn.
  4. Nền dân trị Mỹ, dịch giả Phạm Toàn.
  5. Tư duy kinh tế Việt Nam 1975 - 1989, tác giả Đặng Phong.
  6. Công ty: vốn, quản lý và tranh chấp, tác giả Nguyễn Ngọc Bích - Nguyễn Đình Cung.
  7. Bộ 3 cuốn: "Chiến lược cạnh tranh"; "Lợi thế cạnh tranh và "Lợi thế cạnh tranh quốc gia" (Nhóm dịch giả).
  8. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần.
  9. Hoàng tử bé, dịch giả Bùi Giáng.
  10. Nỗi buồn chiến tranh, tác giả Bảo Ninh.
  11. Nghệ nhân Margarita, dịch giả Đoàn Tử Huyến.

Theo đánh giá của hội đồng xét tuyển, các tác phẩm này đều là những đầu sách kinh điển, giàu tính học thuật, là chắt lọc của tinh hoa tri thức nhân loại trong từng lĩnh vực. Như: cuốn Khuyến học của tác giả Nhật Fukuzawa Yukichi (Phạm Hữu Lợi dịch) là cuốn sách tiêu biểu cho tinh thần ham học hỏi, lao động cần cù và đoàn kết, quật cường của dân tộc Nhật Bản, cuốn Nền dân trị Mỹ của Alexis Tocqueville là một cách nhìn thấu đáo, khoa học về cách người Mỹ xây dựng tinh thần dân tộc... Trong khi đó, các tác phẩm văn học, thiếu nhi được lựa chọn trao giải đều là các tác phẩm đã khẳng định được giá trị của mình thông qua sự công nhận của bạn đọc và các giải thưởng lớn, nhỏ khác ở trong và ngoài nước.

Trạm đọc (Read Station) tổng hợp

Tags: